MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giật mình giá mua bọ xít bán cho thương lái Trung Quốc

02-07-2024 - 13:15 PM | Thị trường

Nhiều thương lái người Việt đang đi gom bọ xít khô bán cho thương lái Trung Quốc với mức giá cao không tưởng, từ 5-6 triệu đồng/kg.

Đầu tháng 7, anh Kiên, một thương lái ở tỉnh Lào Cai, đang đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc để gom 50-100 kg bọ xít đen khô cho thương lái Trung Quốc với giá từ 5,4 - 6 triệu đồng/kg.

Giật mình giá mua bọ xít bán cho thương lái Trung Quốc- Ảnh 1.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều hội nhóm thu mua bọ xít được lập ra - Ảnh chụp màn hình

"Tôi vừa hẹn đối tác Trung Quốc 2 ngày nữa sẽ sang tận nơi kiểm và lấy hàng" - anh nói.

Nhiều tháng nay anh Kiên đi gom bọ xít bán cho thương lái Trung Quốc, song bản thân không rõ chính xác lý do họ thu mua. Anh nói: "Chỉ biết là thương lái Trung Quốc thu mua để làm thuốc, nghe nói là thuốc trường sinh".

Cũng theo anh Kiên, nhiều thời điểm giá bọ xít đen khô bị thổi tới 8-10 triệu đồng/kg. Tuy vậy, với kinh nghiệm buôn bán mặt hàng này, anh Kiên cho rằng chưa bao giờ có mức giá trên, nguyên nhân là do các thương lái Việt Nam muốn gom hàng nên tự đẩy giá chứ thương lái Trung Quốc họ sang đến Việt Nam chỉ mua mức 6-7 triệu đồng/kg là cao.

Vị thương lái cho hay mỗi kg bọ xít khô lời 500 ngàn đồng, gom đến đâu thương lái Trung Quốc lấy hết đến đó.

Tương tự, anh Vang, một thương lái tại Yên Bái, cho biết để gom được số lượng lớn sẽ phải đặt cọc trước cho thương lái ở địa bàn các tỉnh. "Giá mặt hàng này cao nên tôi chỉ dám đặt cọc với mối quen còn buôn bán qua mạng thì không chuyển tiền, có hàng phải tới tận nơi thu trực tiếp" - anh nói.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều hội nhóm thu mua bọ xít, bọ hung, xác ve sầu khô… được lập ra, các bài viết được cập nhật thường xuyên, thậm chí có thương lái cho biết mua bọ xít giá 1 triệu đồng/lạng, tức 10 triệu đồng/kg.

Cơ quan công an một số địa phương đã phát thông báo khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo mua bọ xít giá cao để tránh mắc bẫy kẻ xấu, đặc biệt là giao dịch qua mạng xã hội.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), cho hay bọ xít, bọ hung là sinh vật gây hại. Do vậy, Cục Bảo vệ thực vật hàng năm đều theo dõi mật độ của các loại sinh vật này để phòng trừ, đặc biệt vào thời điểm tháng 3, tháng 4.

Đối với câu chuyện mua bán, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật thông tin không có quy định cấm, cơ quan chức năng cũng không rõ phía Trung Quốc mua để làm gì. Cục Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục theo dõi mật độ để đảm bảo phòng bệnh cho cây trồng.

Bọ xít là côn trùng gây hại cho nông nghiệp vì chúng hút nhựa cây, châm hút hoa quả. Song, các chuyên gia cho rằng trong tự nhiên ở mức độ quần thể, chúng lại là mắt xích trong chuỗi thức ăn của một hệ sinh thái nên cần được bảo vệ sự đa dạng sinh học. Đặc biệt, người dân không nên vì hiếu kỳ mà sử dụng loại côn trùng này làm thức ăn do chưa có các nghiên cứu cụ thể.

Theo Thùy Linh

Người lao động

Trở lên trên