MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gió mùa đông bắc mạnh tràn về, miền Bắc mưa rét

07-02-2024 - 07:20 AM | Xã hội

Từ đêm nay (28 tháng Chạp), gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét trong hai ngày cuối cùng của năm Quý Mão, từ mùng Một Tết, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng dần.

Trước khi đón không khí lạnh , ngày hôm nay (28 tháng Chạp), khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi xuất hiện rét đậm , rét hại.

Đỉnh điểm của đợt rét này ở miền Bắc tập trung trong hai ngày 29 và 30 tháng Chạp với nhiệt độ thấp nhất trong ngày chỉ từ 11-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Cùng với nhiệt độ giảm sâu, trời có mưa nhỏ rải rác.

Từ ngày mùng 1-3 Tết, miền Bắc giảm mưa, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng dần. Nhiệt độ cao nhất thời gian này từ 21-24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12-16 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm nay (28 tháng Chạp).

Tại các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh , do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong các ngày từ 29 tháng Chạp đến mùng Một Tết, trời mưa rét với nhiệt độ cao nhất từ 18-22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ.

Từ mùng 2-4 Tết, trời ít mưa, nền nhiệt tăng dần với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế , do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, trời có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định cũng chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh nên từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết trời có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ.

Khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận từ nay đến mùng 4 Tết trời ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên từ nay đến hết mùng 5 Tết trời ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ, nhiệt độ cao nhất 27-31 độ.

Nam Bộ từ nay đến mùng 5 Tết ít mưa, ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ ngày nắng nóng, sáng sớm và chiều tối từ mùng 2 Tết có triều cường mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-25 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên