MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gió mùa đông bắc tràn về, trời chuyển mưa lạnh ở miền Bắc

30-04-2022 - 07:01 AM | Xã hội

Gió mùa đông bắc tràn về, trời chuyển mưa lạnh ở miền Bắc

Từ đêm nay (30/4), gió mùa đông bắc tràn về gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời chuyển lạnh ở đồng bằng, chuyển rét ở vùng núi từ ngày mai. Trong khi đó, Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tiếp tục đón mưa lớn nhiều ngày.

Dự báo khoảng đêm nay (30/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ gần sáng và ngày mai (1/5) ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay (30/4) đến ngày 1/5 ở Bắc Bộ và từ gần sáng ngày 1/5 đến ngày 2/5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (1/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C.

Trước khi đón không khí lạnh từ chiều tối nay, ngày hôm nay (30/4), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Hà Nội ban ngày nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ngày nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày hôm nay ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ đến hết ngày 2/5.

https://cafef.vn/gio-mua-dong-bac-tran-ve-troi-chuyen-mua-lanh-o-mien-bac-20220430070108225.chn

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên