MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc là bên thắng trong cuộc gặp Trump - Tập

04-07-2019 - 22:49 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ “vượt xa mong đợi” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần trước nhưng nhiều chuyên gia thương mại và đầu tư cho rằng Bắc Kinh đã giành được lợi thế trong chiến tranh thương mại.

Tại hội nghị G20 ở Nhật Bản, 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đồng ý ngừng áp thêm thuế lên hàng hóa của đối phương khi 2 bên trở lại bàn đàm phán với hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại. Hơn nữa, Tổng thống Donald Trump nói ông đồng ý cho phép Huawei mua sản phẩm của Mỹ và Trung Quốc sẽ mua “lượng lớn” nông sản Mỹ.

Trước đó Washington đã ban hành lệnh cấm với Huawei nhằm hạn chế khả năng hợp tác với công ty Mỹ do những lo ngại về an ninh quốc gia. Việc Trump nương tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc được cho là sự nhượng bộ lớn của Mỹ đối với Trung Quốc, theo một số nhà quan sát.

“Có vẻ như, tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã kết thúc Hội nghị G20 trong thắng lợi”, Francesco Filia, giám đốc điều hành kiêm giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Fasanara Capital, nói ngày 1/7.

“Vẫn chưa rõ họ đã chịu từ bỏ những gì để đạt được kết quả này”, ông nói, cho biết chưa có nhiều thông tin cụ thể liên quan đến những điều lãnh đạo hai nước đã nhất trí.

Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc là bên thắng trong cuộc gặp Trump - Tập - Ảnh 1.

Ảnh: FT.

Filia không phải là người duy nhất hoài nghi về những tiến triển thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Sự nhượng bộ của Trump đối với Trung Quốc là “một trong những kết quả đáng lo ngại nhất tại G-20”, Danielle DiMartino Booth, giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Quill Inteligence, cho biết.

“Có vẻ ông ấy đã cho Trung Quốc rất nhiều lợi thế”, bà nói hôm 3/7.

Thực trạng của Huawei

Chính phủ Mỹ và Trung Quốc đều rất thận trọng khi bình luận về tuyên bố của Trump về Huawei. Một tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc không đề cập gì tới Huawei, trong khi đó cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow cho biết Tổng thống Trump không có ý định “ân xá hoàn toàn” cho công ty công nghệ Trung Quốc.

Theo Kudlow, Huawei vẫn nằm trong danh sách đen, bị hạn chế phần lớn khả năng mua hàng từ các công ty Mỹ. Tuy nhiên, ông nói thêm, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cấp thêm giấy phép để các công ty hợp tác với Huawei, với điều kiện các giao dịch này không đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Sự thiếu chi tiết trong bình luận của Trump về Huawei là một trong những lý do khiến phản ứng thị trường sau cuộc gặp Trump – Tập “không thực sự mạnh đến vậy”, theo Eric Robertsen, trường nhóm chiến lược vĩ mô toàn cầu và nghiên cứu ngoại hối tại Standard Chartered Bank.

Trong khi các rủi ro và tiêu cực xoay quanh thương mại đã tạm thời không còn, không có nhiều kết quả “hữu hình hoặc ý nghĩa” tới từ cuộc gặp gỡ giữa 2 nhà lãnh đạo, Robertsen nói.

Nhưng Suresh Tania, chiến lược gia đầu tư cấp cao khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Credit Suisse, cho rằng thông báo của Trump về Huawei cho thấy “mọi việc đều có thể đàm phán” – một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư.

“Bất cứ khi nào có xung đột, bước đầu tiên để giải quyết là đình chiến và đó là những gì chúng ta đang thấy hiện giờ”, theo Tantia.

Theo Minh Ngọc

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên