MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới đầu tư mạo hiểm Thung lũng Silicon lý giải nỗi khiếp sợ với Trung Quốc

26-05-2018 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Các nhà đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon lo ngại Trung Quốc sẽ sớm vượt Mỹ trong các lĩnh vực như trí thông minh nhân tạo và xe tự lái đồng nghĩa với việc họ sẽ mất đi nồi cơm của mình.

Những cuộc tranh luận về Trung Quốc bùng lên ở Thung lũng Silicon từ đầu tuần khi Quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia lên tiếng cảnh báo việc Trung Quốc sẽ sớm vượt Mỹ trong các lĩnh vực được đánh giá là tương lai của nhân loại.

"Chính phủ Trung Quốc và các nhà lãnh đạo công nghệ nước này đang dẫn đầu sự đổi mới. Vì vậy, tôi nghĩ nguy cơ thực sự sẽ xuất hiện trong vòng 3 tới 5 năm tới. Một sáng nào đó, chúng ta sẽ thức dậy và nhận ra rằng Trung Quốc đã vượt xa Mỹ và Thung lũng Silicon", nhà đầu tư mạo hiểm Mike Vernal của quỹ Sequoia cảnh báo.

Phần lớn các nhà đầu tư mạo hiểm cũng đồng thuận với quan điểm của ông Vernal. Họ nêu ra thực tế rằng ở Trung Quốc, chính phủ sẵn sàng xóa bỏ rào cản với xe tự lái, chia sẻ dữ liệu Big Data và tự động hóa trong khi các công ty khởi nghiệp ở Mỹ vẫn loay hoay với chính sách.

Chính phủ Trung Quốc không chỉ ủng hộ các công ty công nghệ hàng đầu mà còn cho phép các công ty khởi nghiệp có cơ hội tiếp cận kho dữ liệu lớn nhằm hoàn tiện Trí tuệ Nhân tạo. Trên thực tế, người Trung Quốc còn có lợi thế hơn là quy mô dân số lớn nhưng người dân chưa quan tâm nhiều tới quyền riêng tư.

Trong khi đó, các công ty khởi nghiệp liên quan tới trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc đang hút nhiều tiền đâu tư. Họ nhận 48% tổng số tiền đầu tư cho AI trên toàn cầu, cao hơn nhiều so với 38% của Mỹ. Hiện tại, Thung lũng Silicon vẫn là trung tâm công nghệ toàn cầu bởi nó tiếp tục là đích tới của những chuyên gia công nghệ hàng đầu.

Tuy nhiên, lợi thế đó có thể sẽ không còn.

Nhiều người bày tỏ sự phản đối kế hoạch cải cách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump bởi họ cho rằng chính sách mới làm cạn kiệt nguồn nhân tài của Thung lũng Silicon. "Tôi vô cùng yêu nước Mỹ nhưng tôi lo sợ rằng Trung Quốc sẽ trở thành một xã hội mạnh mẽ hướng về phía trước trong khi chúng ta rơi vào tình trạng lộn xộn và tự mãn", Vernal nhấn mạnh.

Quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia đứng sau những thương vụ thành công bậc nhất ở Thung lũng Silicon, bao gồm các quyết định đầu tư sớm và Apple, Google, Oracle, YouTube và Yahoo trong gần 5 thập kỷ qua. Năm 2016, Vernal gia nhập Facebook dù ông đã đầu tư vào nó từ hơn 8 năm trước.  Trong những ngày đầu, Facebook tỏ ra phẫn nộ trước việc bị các công ty Trung Quốc và Nga nhái tính năng. Tuy nhiên, lúc này nó đang phải ghen tị với WeChat của Trung Quốc bởi những gì ứng dụng này làm được.

"Nếu bạn nhìn vào WhatsApp hoặc Messenger, rõ ràng chúng nhạt nhòa hơn hẳn so với WeChat. Đó là cách rõ nét nhất để nhìn thấy tiềm năng của Trung Quốc", ông Vernal chỉ rõ.

Linh Anh

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên