MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới tình báo Mỹ tranh cãi về nguồn gốc Covid-19 từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

28-08-2021 - 15:15 PM | Tài chính quốc tế

Giới tình báo Mỹ tranh cãi về nguồn gốc Covid-19 từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Một cơ quan tình báo Mỹ cho rằng virus Sars-CoV-2 lây nhiễm sang người sau một sự cố trong phòng thí nghiệm Vũ Hán của Trung Quốc trong khi bốn cơ quan khác lại tin rằng dịch bệnh xuất hiện một cách tự nhiên.

Theo Giám đốc Tình báo Quốc gia, có ít nhất một cơ quan tình báo Mỹ tin rằng virus Covid-19 có thể xuất hiện từ một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc). Tuy nhiên, cộng đồng tình báo Mỹ vẫn còn tranh luận về nguồn gốc của vi rút này. Đa số các cơ quan vẫn chưa thu thập đủ thông tin để nghiêng hẳn về giả thuyết nào.

Mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi hơn câu trả lời, nhưng bản báo cáo cho thấy một số quan chức Mỹ đã phát hiện ra bằng chứng về một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm. Giả thuyết này từng bị coi là thuyết âm mưu của Mỹ.

Nói chung, các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng Covid-19 đã lây lan qua đường hô hấp của con người với mức độ nhỏ vào khoảng tháng 11/2019 và bùng nổ ở Vũ Hán vào tháng 12/2019. Họ cũng cho biết Covid-19 không được nghiên cứu và phát triển như một vũ khí sinh học và các quan chức Trung Quốc không hề biết về loại vi rút này trước khi bùng phát ở Vũ Hán.

Báo cáo cho biết: "Hầu hết các cơ quan cũng đánh giá rằng SARS-CoV-2 có thể không bị biến đổi gen, tuy nhiên, hai cơ quan tin rằng không có đủ bằng chứng để đưa ra đánh giá chính xác".

Báo cáo được đưa ra theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden. Ông đã yêu cầu các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ dành 90 ngày để tìm câu trả lời cho nguồn gốc của đại dịch.

Nhưng kết quả là vẫn chưa thể đi đến kết luận và các cơ quan cho biết họ khó có thể đưa ra lời giải thích rõ ràng hơn nếu không có thông tin mấu chốt mới.

Trong báo cáo viết: "Mỹ sẽ có thể cần sự hợp tác từ phía Trung Quốc để có thể đi đến kết luận về nguồn gốc của Covid-19. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang có xu hướng tiếp tục cản trở cuộc điều tra toàn cầu, không chịu việc chia sẻ thông tin và đổ lỗi cho các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ. Những hành động này một phần phản ánh sự không chắc chắn của chính phủ Trung Quốc về những thứ Mỹ có thể điều tra ra, cũng như phản kháng lại việc cộng đồng quốc tế sử dụng vấn đề này để gây áp lực chính trị lên Trung Quốc".

Linh Chi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên