MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google phải trả 350 triệu USD để giải quyết vụ kiện về quyền riêng tư dữ liệu của cổ đông

07-02-2024 - 15:15 PM | Kinh tế số

Google đã đồng ý trả 350 triệu USD để giải quyết vụ kiện của các cổ đông liên quan đến lỗi bảo mật tại trang web truyền thông xã hội Google+ hiện không còn tồn tại.

Google phải trả 350 triệu USD để giải quyết vụ kiện về quyền riêng tư dữ liệu của cổ đông- Ảnh 1.

Một thỏa thuận giải quyết sơ bộ đã được đệ trình vào cuối ngày thứ Hai (5/2) tại tòa án liên bang San Francisco sau hơn một năm hòa giải và cần có sự chấp thuận của Thẩm phán quận Trina Thompson.

Vụ kiện liên quan đến việc Google đã biết vào tháng 3 năm 2018 về một trục trặc phần mềm kéo dài ba năm làm lộ dữ liệu cá nhân của người dùng Google+, nhưng đã che giấu vấn đề trong nhiều tháng trong khi công khai nhấn mạnh cam kết của mình về bảo mật dữ liệu.

Các cổ đông cho biết Google lo ngại việc tiết lộ thông tin sẽ khiến công ty phải chịu sự giám sát của cơ quan quản lý và công chúng tương tự như những gì Facebook nhận được sau khi Cambridge Analytica có trụ sở tại London thu thập dữ liệu của người dùng cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Theo đơn khiếu nại, cổ phiếu của Alphabet - công ty mẹ của Google, đã giảm nhiều lần khi tin tức về lỗi này xuất hiện, xóa sạch hàng chục tỷ USD giá trị thị trường.

Vụ kiện do Tổng thủ quỹ tiểu bang Rhode Island James Diossa thay mặt cho quỹ hưu trí nhà nước sở hữu cổ phiếu của Alphabet, đứng đầu và bao gồm các cổ đông của Alphabet từ ngày 23/4/2018 đến ngày 30/4/2019.

Google phủ nhận hành vi sai trái khi đồng ý giải quyết vụ việc.

Người phát ngôn của Google - Jose Castaneda khẳng định: "Chúng tôi thường xuyên xác định và khắc phục các sự cố phần mềm, tiết lộ thông tin về chúng và xem xét những vấn đề này một cách nghiêm túc. Vấn đề này liên quan đến một sản phẩm không còn tồn tại và chúng tôi rất vui khi vấn đề được giải quyết."

Công ty có trụ sở tại Mountain View, California đã đạt được thỏa thuận liên quan trị giá 7,5 triệu USD với người dùng Google+ vào năm 2020.

Theo Kiệt Linh

Vnmedia

Trở lên trên