MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Hàng chục nghìn người dân Linh Đàm hưởng lợi khi tuyến đường này được hoàn thành vào tháng 10/2020

21-08-2020 - 15:59 PM | Bất động sản

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10-10, chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2020).

Dự án tuyến vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) được UBND TP Hà Nội phê duyệt tháng 10/2018 với tổng chiều dài 541m, mỗi bên đường rộng 13m. UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án Công trình giao thông thực hiện từ tháng 12/2019. Dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành, di vào sử dụng.

Quy mô dự án gồm 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm với tổng chiều dài gần 542m, chiều rộng mỗi cầu 13m; bố trí 2 nhánh kết nối với đường Vành đai 3 trên cao với tổng chiều dài gần 555m, bề rộng mỗi cầu 7m… Đến thời điểm này, các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, trụ, mố và lao lắp xong 34/34 nhịp dầm và đang thi công bản mặt cầu, gờ lan can, cống thoát nước, đường đầu cầu…

Giám đốc Ban điều hành dự án Hoàng Đình Hiếu khẳng định quyết tâm hoàn thành dự án trước ngày 10-10, rút ngắn tiến độ khoảng 1 tháng so với hợp đồng đã ký kết. Để rút ngắn được tiến độ, các nhà thầu thi công liên tục 2-3 ca/ngày. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều trong những ngày gần đây đã ảnh hưởng lớn tới tiến độ thi công công trình.

Được biết, khi tuyến đường này đi vào hoạt động sẽ khớp nối đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm, giảm tải cho tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên tắc đường do lưu lượng xe quá đông.

Nam Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên