MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm

16-02-2021 - 14:56 PM | Sống

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm

Càng về trưa và chiều ở khu vực trung tâm, lượng người đổ ra đường càng đông hơn, tuy nhiên đã vãn bớt đáng kể so với 4 ngày Tết trước.

Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội diễn ra vào chiều ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND TP - Ông Chử Xuân Dũng đã yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16/2. Sau đó, ngay từ trong đêm 15/2 và sáng sớm 16/2, nhiều nhà hàng, quán cà phê đã thông báo đóng cửa tạm thời, hoặc chỉ bán online cho tới khi có thông báo mới nhất.

 Theo ghi nhận của phóng viên tại một số tụ điểm cà phê, ăn chơi ở Hà Nội trong sáng nay (16/2), hầu hết tất cả hàng quán đã đóng cửa. Dù vậy, một số quán vẫn hoạt động phục vụ khách với số lượng ít hoặc chỉ bán take away. Bên cạnh đó, ở các khu vực trung tâm như phố đi bộ hồ Gươm, lượng người ra đường vẫn khá đông.

Con đường Phạm Ngọc Thạch khá vắng vẻ, ít phương tiện qua lại. Không chỉ các quán cafe, các cơ sở kinh doanh những dịch vụ khác ở mặt đường cũng đóng cửa.

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 1.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 2.

Các quán cà phê dọc tuyến đường đã đóng cửa

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 3.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 4.

Đường xá cũng vãn xe cộ

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 5.

Ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch - con ngõ ăn uống nhộn nhịp dịp Tết hoàn toàn vắng người trong sáng nay

Tại khu vực Đặng Văn Ngữ, tổ hợp quán xá D6, hầu hết các quán đều treo biển đóng cửa hoặc chỉ bán online.

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 6.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 7.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 8.

Một số quán hẹn mở cửa từ 14/2, sau 1 ngày đã phải đóng lại

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 9.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 10.

Không đi cà phê được, một số bạn trẻ “tranh thủ” tới chụp hình check-in trước các quán có mặt tiền xinh xẻo

Trên con đường Nguyễn Đình Thi, loạt quán cà phê ven hồ Tây theo mô hình vỉa hè đã phải đóng cửa hoàn toàn

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 11.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 12.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 13.

Tuy nhiên vẫn có quán cá biệt phục vụ một vài khách ngồi tại quán

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 14.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 15.

Quán kem hồ Tây vẫn đông người tới ngồi ăn và mua đem đi


Tại tuyến Quán Thánh - Thuỵ Khuê, đa phần các hàng quán đã đóng, nhưng lượng xe cộ lại đông đúc hơn.

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 16.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 17.

Có quán ăn vẫn mở cửa tiếp khách trong hôm nay


Khu vực đông đúc nhất trong trưa 16/2 là phố đi bộ hồ Gươm. Lượng người tản bộ, chụp ảnh, dạo phố tuy vậy vẫn ít hơn so với 4 ngày Tết trước đó.

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 18.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 19.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 20.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 21.

Vẫn đông người tới dạo phố, tản bộ ở khu vực quanh phố đi bộ

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 22.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 23.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 24.

Các quán ở khu vực trung tâm đều đã đóng cửa hoặc chỉ bán take away

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 25.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 26.

Hàng kem bờ hồ là một trong những nơi đông khách mua nhất

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 27.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 28.

Highlands Coffee Hàm Cá Mập - quán đông đúc bậc nhất 4 ngày Tết trước đây đã không nhận khách từ 16/2, chỉ bán take away

Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 29.
Hà Nội mùng 5 ngỡ như mùng 1 Tết: Quán xá im lìm nhưng người ra đường lại ngày càng đông thêm - Ảnh 30.

Đa phần là các gia đình trẻ, người trung niên, các cụ ông, cụ bà tản hộ vỉa hè. Hầu hết đều đeo khẩu trang, chấp hành giữ khoảng cách

Theo Gia Hiển, Ảnh: Anna

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên