MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2

16-07-2021 - 13:42 PM | Xã hội

Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2

Một chung cư tại số 102 đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng phong toả tạm thời sau khi ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, người thân đang liên tục tiếp tế thực phẩm cho cư dân bên trong.

Trưa 16/7, thông tin nhanh với phóng viên, lãnh đạo UBND quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả tạm thời toàn bộ toà chung cư tại số 102 Trần Phú (phường Mộ Lao, Hà Đông).

Sau khi phun khử khuẩn, lực lượng y tế sẽ tiến hành điều tra dịch tễ để xác định các trường hợp F1, F2. Từ đó, quận sẽ có phương án phong toả hẹp hơn.

Theo Sở y tế Hà Nội, đây là bệnh nhân nữ tên T.H.T. (SN 1991, sống tại số 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông). Bệnh nhân nữ nêu trên cùng với trường hợp bệnh nhân nam tên N.Đ.M. (35 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) đều là F1 của bệnh nhân N.T.H.N (41 tuổi, trú Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì).

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện lực lượng chức năng đã phong toả xong toà nhà. Các cư dân chỉ được phép vào và tạm thời không được ra ngoài. Trưa cùng ngày, rất nhiều người thân đã đến tiếp tế thực phẩm cho cư dân bên trong toà nhà.

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Trưa 16/7, toàn bộ chung cư Westa (số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông) đã được phong toả tạm thời

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

"Chúng tôi đã chặn cửa ra chỉ để 1 cửa vào cho cư dân để tiến hành truy vết, đồng thời để 1 bàn tiếp nhận đồ gửi vào cho cư dân ra lấy", một cán bộ UBND phường Mộ Lao cho hay

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Đây còn là toà nhà văn phòng, nên lượng giao hàng cho dân công sở vào giờ ăn trưa tại đây khá lớn

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

"Để tránh tập trung đông, chúng tôi chỉ cho phép giới hạn số lượng người giao và nhận hàng", cán bộ UBND phường Mộ Lao nói thêm

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Lực lượng công an, dân quân được triển khai để hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Do toà nhà đang tạm phong toả nên cư dân chỉ được phép vào mà không được phép ra để cơ quan y tế tiến hành truy vết, tránh lây lan

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 7.
 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng buộc lại dây phong toả xung quanh toà nhà

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 9.

Sau khoảng 20 phút, người đàn ông vẫn đang chờ người thân xuống lấy đồ

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 10.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có tổng 362 ca dương tính, trong đó 189 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 173 ca đã được cách ly. Riêng từ ngày 5/7, thành phố có 103 ca, gồm 4 chùm ca bệnh

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 11.

Trong đó, chùm ca bệnh liên quan đến Khu công nghiệp Thăng Long có 51 trường hợp (42 ca tại Công ty SEI, 5 ca tại Công ty MEDA, 1 ca tại Công ty MOLEX và 3 ca ngoài cộng đồng)

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 12.

Chùm ca bệnh liên quan TP.HCM có 39 trường hợp, gồm 18 ca tại thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai; 6 ca tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; 5 ca tại xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà và 10 ca tại các quận, huyện khác. Ngoài ra, chùm ca bệnh tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức có 10 ca đều là các thành viên trong gia đình

 Hà Nội: Phong toả chung cư tại Hà Đông, người thân xuyên trưa tiếp tế sau ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 13.

Theo ghi nhận, nơi sinh sống của bệnh nhân nữ tên N.T.H.N. tại khu tái định cư Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũng đã được phong toả. Ngày 11/7, bà N. cùng gia đình về Bắc Ninh để thăm người ốm, có ở lại nhà bố mẹ đẻ ăn cơm tối trước khi về Hà Nội (trong bữa ăn ghi nhận 6 trường hợp dương tính ngày 15/7)

Theo Đặng Thùy

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên