Hà Nội sắp có 2 chương trình nghệ thuật đặc biệt, quy tụ nhiều giọng ca hàng đầu Việt Nam
Ngày 30/9, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố 2 chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (1956-2026).
- 30-09-2026Đình Bắc ở lại sân đến nửa đêm sau trận thua Thái Lan
- 30-09-2026Phim bom tấn phá kỷ lục chưa từng có ở Việt Nam: Chỉ thêm 4 phút mà toàn cầu sục sôi, có chiếu lại 100 lần vẫn hot
- 30-09-2026"Phượng hoàng lửa" của Việt Nam đang dần lộ diện: Mặt ngoài được "đóng áo kính", dùng hơn 51.000 tấn kết cấu thép, 7.600 người gấp rút thi công ngày đêm
Hai sự kiện gồm Concert Resonantia, diễn ra lúc 20h ngày 24/10 và đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi, diễn ra lúc 20h ngày 14/11. Cả hai chương trình được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội và bán vé phục vụ khán giả.
Trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt, gắn với quá trình hình thành nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Từ những năm đầu của Trường Âm nhạc Việt Nam - tiền thân của Học viện hiện nay, thanh nhạc đã được xác định là lĩnh vực đào tạo quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
Nhiều thế hệ nghệ sĩ đã được đào tạo và trưởng thành từ đây, trong đó có những tên tuổi như PGS.TS.NGND Lô Thanh, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung...

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đánh giá Khoa Thanh nhạc là một trong những đơn vị nổi bật của Học viện về mức độ nhận diện và sức lan tỏa, quy tụ nhiều NSND, NSƯT cùng các nghệ sĩ thành công, có sức ảnh hưởng với công chúng.
Ông cũng đánh giá cao năng lực tổ chức chương trình của Khoa. “Với điều kiện, khả năng tổ chức, sự đóng góp của các nhà tài trợ thì các chương trình thường rất rực rỡ, năm nay tôi nghĩ chương trình sẽ còn rực rỡ hơn nữa vì gắn liền với sự kiện trọng đại của trường”, PGS.TS Nguyễn Huy Phương nói.
Từ opera kinh điển đến những thanh âm Việt Nam
Theo PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, hai chương trình được xây dựng để giới thiệu những định hướng đào tạo chủ lực, đồng thời tạo không gian để các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên cùng xuất hiện trên sân khấu.
Concert Resonantia tập trung vào âm nhạc thính phòng cổ điển, giới thiệu các tác phẩm opera, operetta và musical nổi tiếng thế giới. Chương trình có sự tham gia của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên cùng nhiều nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên của Khoa.
Đồng hành với các nghệ sĩ là Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình được chia thành hai phần, lần lượt khai thác những sắc thái khác nhau của tình yêu, tuổi trẻ, khát vọng và mở rộng sang nhiều màu sắc, từ trữ tình, duyên dáng đến kịch tính, bùng nổ.
Trong khi đó, “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” hướng về âm nhạc Việt Nam với các tác phẩm thuộc dòng thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ, gắn với những dấu mốc của lịch sử đất nước cũng như hành trình phát triển của Khoa.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, giảng viên và cựu sinh viên, trong đó có NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Lam, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ...

Các nghệ sĩ Khoa Thanh nhạc tham gia chương trình
Đêm nhạc được xây dựng thành ba chương: “Những thanh âm còn mãi”, “Một miền ký ức” và “Những thanh âm tiếp nối”, tạo thành dòng chảy từ lịch sử, ký ức đến hiện tại và tương lai. Các tác phẩm được lựa chọn trải rộng từ những ca khúc gắn với chiến tranh, quê hương, đất nước đến tình yêu, Hà Nội và những sáng tác mang màu sắc trẻ trung, đương đại.
Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ trên cùng sân khấu, từ những tên tuổi góp phần định hình diện mạo thanh nhạc Việt Nam đến các nghệ sĩ đang hoạt động và những gương mặt trẻ. Qua đó, chương trình không chỉ kỷ niệm chặng đường 70 năm mà còn cho thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ được đào tạo tại Khoa Thanh nhạc.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Về quy mô, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết hai chương trình lần này được đầu tư lớn hơn so với các chương trình trước đây của Khoa, cả về kinh phí và tâm huyết. Theo nữ nghệ sĩ, uy tín của Khoa cùng các nghệ sĩ tham gia đã giúp chương trình nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ, tạo thêm nguồn lực để thực hiện những chương trình có giá trị nghệ thuật cao, nghiêm túc và không chỉ đơn thuần mang tính giải trí.
“Điều đó cho thấy âm nhạc đang phát triển, nhu cầu thưởng thức ngày càng cao, sự đầu tư cho văn hóa ngày càng nhiều và nhờ đó tạo động lực để chúng tôi làm được nhiều chương trình đặc sắc hơn”, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nói.
Trưởng Khoa Thanh nhạc cũng cho biết đơn vị đang hướng tới việc đưa các chương trình âm nhạc hàn lâm ra ngoài khuôn khổ Học viện, tiếp cận đông đảo khán giả trên cả nước, đặc biệt là khán giả trẻ. Đây được xem là một trong những định hướng tiếp theo nhằm mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc hàn lâm và đưa loại hình này đến gần hơn với công chúng.
Sức khỏe 24h