MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội xác định 4 nguồn lây nhiễm chính

23-03-2020 - 20:41 PM | Xã hội

Chủ tịch Hà Nội xác định hiện nay trên địa bàn có 4 nguồn lây nhiễm chính, đòi hỏi trong 2 tuần tới là giai đoạn cao điểm cần tập trung mọi nguồn lực, công sức để phát hiện dịch bệnh, khoanh vùng.

Chiều 23/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã tổ chức phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, xã, phường về tình hình và công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Hà Nội nhận định, 2 tuần tới là giai đoạn cao điểm cần tập trung mọi nguồn lực, công sức để phát hiện dịch bệnh, khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm, quản lý tốt nơi tập trung, hạn chế lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Hà Nội xác định 4 nguồn lây nhiễm chính - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Đến nay, thành phố xác định 4 nguồn lây nhiễm chính. Thứ nhất, liên quan đến công dân trong quá trình đi lại có tiếp xúc với người bệnh nhưng lại không có biểu hiện.

Thứ hai, số công dân nước ngoài đi từ vùng dịch về trước thời điểm Việt Nam dừng nhập cảnh đối với các nước Châu Á, Châu Âu, vùng lãnh thổ có dịch bệnh.

Thứ ba, lây nhiễm chéo từ các khu cách ly tập trung, tại bệnh viện. Thứ tư, số công dân đi từ nước ngoài về, đặc biệt là các nước sát Việt Nam đã có dịch bệnh.

Vì vậy, các quận, huyện cần nhận định rõ các nguồn lây để có công tác tuyên truyền và phòng ngừa.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu, bằng mọi biện pháp phải phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ và phải được xét nghiệm nhanh.Khuyến cáo mọi người dân từ nay đến ngày 5/4 nếu không có việc gì, cố gắng không ra ngoài, ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Còn nếu ra đường, người dân phải đeo khẩu trang nghiêm túc. Nếu đi bộ, cần giữ khoảng cách giữa mọi người với nhau.

 - Ảnh 1.

Theo Minh Nhân

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên