MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, Bình Định "hút" nhà đầu tư

17-12-2022 - 08:00 AM | Bất động sản

Hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, Bình Định "hút" nhà đầu tư

Hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời địa lợi nhân hòa” về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội… đặc biệt là việc hạ tầng khu công nghiệp, giao thông được đầu tư đồng bộ, Bình Định đang là vùng đất lành thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, hạ tầng xã hội tại tỉnh nhà vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Bình Định và tiềm năng trở thành "thủ phủ công nghiệp"

Nằm ở vị trí trung tâm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bình Định là một trong số ít địa phương có đầy đủ 4 loại hình giao thông: đường sắt, đường bộ, hàng không và cảng biển. Đáng chú ý, hệ thống giao thông đi qua thành phố Quy Nhơn đa phần là những tuyến đường huyết mạch.

Theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Bình Định sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch chung (điều chỉnh) xây dựng Quy Nhơn và vùng phụ cận, mở rộng không gian phát triển để Quy Nhơn trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng duyên hải miền Trung, phát triển theo định hướng công nghiệp - cảng biển - dịch vụ - du lịch. Theo đó, Bình Định sẽ kết hợp nguồn vốn Trung ương, vốn ODA với nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư xây dựng loạt dự án giao thông trọng điểm với quy mô vốn hơn 16.400 tỷ đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh kỳ vọng việc đầu tư vào hạ tầng không chỉ nhằm kết nối giao thông đồng bộ, mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, Bình Định hút nhà đầu tư - Ảnh 1.

Bình Định đang trở thành điểm sáng hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. (ảnh minh họa)

Bức tranh hạ tầng ngày một hoàn thiện là yếu tố quan trọng thúc đẩy hoạt động công nghiệp tại Bình Định diễn ra sôi động với tỉ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp (KCN) như: KCN Phú Tài, KCN Nhơn Hội, KCN Long Mỹ, KCN Nhơn Hòa… ở thời điểm trước dịch luôn đạt mức trên 50%. Riêng năm 2022, Bình Định đã thành công thu hút một số dự án lớn như: dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software; dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm; dự án Nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành phẩm của Công ty TNHH AVP Quang Trung; dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood Pellet) Nguyệt Anh… Đặc biệt, thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, Bình Định cũng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế như: Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan… Đồng hành cùng Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều thương hiệu lớn như FPT, Viettel, Vietravel… với mục tiêu tạo thêm sức bật cho Quy Nhơn vươn tầm khu vực và thế giới.

Hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, Bình Định hút nhà đầu tư - Ảnh 2.

Tập đoàn Hưng Thịnh và Vietravel ký kết hợp tác hợp tác chiến lược hợp lực kết nối điểm đến, thúc đẩy du lịch Quy Nhơn.

Dự kiến, đến năm 2035, quỹ đất xây dựng các khu, cụm công nghiệp toàn tỉnh đạt mức khoảng 6.042 ha. Bên cạnh đó, khu Kinh tế Nhơn Hội đã được quy hoạch với diện tích 14.038 ha, ước tính đạt dân số khoảng 250.000 người vào năm 2040. Theo tốc độ phát triển như hiện tại, Bình Định sẽ nhanh chóng trở thành "trung tâm công nghiệp", quy tụ lực lượng lao động từ công nhân đến các chuyên gia trong và ngoài nước, nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp… Từ đây, nhu cầu về chỗ ở, địa điểm vui chơi - giải trí, chăm sóc sức khỏe, khu mua sắm, dịch vụ thiết yếu… sẽ tăng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên hiện nay Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung vẫn chưa đáp ứng đủ những nhu cầu kể trên. Việc đầu tư vào hạ tầng xã hội tại địa phương vẫn còn nhiều "lỗ hổng", trong khi đây là một trong những điều kiện quan trọng để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhà phố trung tâm bán đảo MerryLand Quy Nhơn - lời giải cho xu hướng sở hữu bất động sản đa năng

Nắm bắt nhu cầu thực của địa phương, đáp ứng đòi hỏi của lực lượng lao động chất lượng cao, dự án MerryLand Quy Nhơn do Hưng Thịnh Land phát triển vừa giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm nhà phố trung tâm bán đảo đa năng với nhiều thế mạnh vượt trội, mở ra cơ hội lưu trú, kinh doanh, cho thuê… đầy tiềm năng.

Nhà phố trung tâm bán đảo MerryLand Quy Nhơn thể hiện rõ giá trị đa kết nối khi được quy hoạch ngay trung tâm đô thị sôi động. Vị trí này liên kết chặt chẽ với hệ thống tiện ích của toàn dự án như: quảng trường nhạc nước lớn nhất và dài nhất Việt Nam do tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức thông qua và xác lập vào ngày 30/4/2021; tổ hợp vui chơi giải trí gia đình (F.E.C), sân khấu biểu diễn sức chứa 15.000 người, hệ thống cáp treo, công viên chủ đề, sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, bến du thuyền… Ngoài ra, dòng sản phẩm mới ra mắt cũng dễ dàng đón đầu nguồn khách đa dạng từ khu Canal District và nhà ga cáp treo nối Mũi Tấn với bán đảo Hải Giang.

Nhà phố trung tâm bán đảo MerryLand Quy Nhơn còn là lời giải hợp lý cho bài toán hạ tầng xã hội nhờ thiết kế đa công năng, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, kinh doanh, cho thuê... với thiết kế 3 tầng 1 tum trên diện tích từ 100 đến 120m2. Phục vụ cho đời sống của cư dân lưu trú tại nhà phố trung tâm bán đảo là hệ thống tiện ích ngoại khu liền kề phong phú như trường học, bệnh viện… kết nối trực tiếp với dự án thông qua cầu Hải Giang.

Hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, Bình Định hút nhà đầu tư - Ảnh 3.

Đa công năng, đa tiện ích, đa kết nối là những thế mạnh vượt trội của dòng sản phẩm mới được ra mắt của dự án MerryLand Quy Nhơn.

Nằm trong lòng "thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế" MerryLand Quy Nhơn, nhà phố trung tâm bán đảo với sự kết nối đa tiện ích cùng công năng đa dạng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu lưu trú lâu dài của đội ngũ nhân sự cao cấp, đặc biệt khi Bình Định trở thành "thủ phủ công nghiệp". Bên cạnh đó, dòng sản phẩm này cũng sở hữu trọn vẹn các giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư có tầm nhìn.

Ánh Dương

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên