MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Văn Thắm: OceanBank đúng ra không bị âm vốn

08-03-2017 - 15:34 PM | Tài chính - ngân hàng

NHNN Hải Dương đã nói ngân hàng có nợ xấu 14.000 tỷ và yêu cầu trích lập dự phòng toàn bộ số tiền đó. Tại ngày 31/3/2016 nói rằng số nợ xấu còn hơn 4.000 tỷ đồng, tức là 10.000 tỷ đồng đã thu hồi được, quay trở lại hoạt động của ngân hàng, lợi nhuận của ngân hàng. Điều này có nghĩa là nếu trước đó lỗ 2,4 lần vốn thì phải trừ đi 10.000 tỷ này, tức là giảm lỗ đi.

Tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm tại Ngân hàng OceanBank chiều ngày 8/3, khi được luật sư hỏi về việc trong bản giám định không ghi là thiệt hại mà chỉ nói không có chứng từ, vậy luật sư hỏi bị cáo rằng hơn 1.000 tỷ đồng có phải là thiệt hại của Ngân hàng Đại Dương hay không (1.576 tỷ đồng theo cáo trạng chi lãi ngoài – PV), bị cáo Hà Văn Thắm đã xin trình bày về vấn đề trích lập dự phòng của ngân hàng.

“Việc NHNN yêu cầu trích lập dự phòng rủi ro không phải là thiệt hại, và có chủ trương rõ ràng. Chính NHNN Hải Dương ở đây, trước khi bị cáo bị bắt, thanh tra NHNN có đưa ra kết luận rằng, NHNN Hải Dương đã nói ngân hàng có nợ xấu 14.000 tỷ và yêu cầu trích lập dự phòng toàn bộ số tiền đó.

Tại ngày 31/3/2016 nói rằng số nợ xấu còn hơn 4.000 tỷ đồng, tức là 10.000 tỷ đồng đã thu hồi được, quay trở lại hoạt động của ngân hàng, lợi nhuận của ngân hàng.

Điều này có nghĩa là nếu trước đó lỗ 2,4 lần vốn thì phải trừ đi 10.000 tỷ này, tức là giảm lỗ đi.

Bị cáo hiểu rằng số tiền 4.000 sau đó tiếp tục được thu hồi và đưa vào hoạt động, giảm lỗ và nhờ vậy ngân hàng không bị âm vốn.”

Và bị cáo Thắm nói trước tòa rằng, bản chất của việc trích lập dự phòng là không phải mất đi mà chỉ là dự phòng cho trường hợp xấu nhất rủi ro có thể xảy ra. Song ngân hàng đã hoàn ứng được.

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên