MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai huyện sát Hà Nội, thu ngân sách “khủng” nhờ đất sẽ lên quận năm 2030

Hưng Yên dự kiến đến năm 2030 sẽ có 3 quận là TP Hưng Yên, Văn Giang và Văn Lâm.

Trong buổi dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Kim Tháp, xã Đông Tiến, huyện Khoái Châu ngày 12/12, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã thông tin về lộ trình quy hoạch tỉnh này.

Theo đó, ông Văn cho biết, Hưng Yên sẽ không phải sáp nhập, lý do đến năm 2037 sẽ lên thành phố trực thuộc trung ương và đang trình Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch này. Đặc biệt, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, Hưng Yên có 3 quận là TP Hưng Yên, Văn Giang và Văn Lâm.

Trong bản Dự thảo Quy hoạch tỉnh, đến năm 2037, tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gồm 3 quận, 2 thành phố, 5 thị xã, phát triển các đô thị Văn Giang, Mỹ Hào, Hưng Yên là các quận mới của thành phố, trong đó điều chỉnh tên gọi Thành phố Hưng Yên hiện hữu là quận Phố Hiến.

Hai huyện thu ngân sách “khủng”

Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Địa phương là một trong hai tỉnh Bắc Bộ có địa hình hoàn toàn là đồng bằng, không có rừng, không có núi, không giáp biển; là tỉnh có lợi thế về hạ tầng giao thông, là nơi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cho Hà Nội, vùng Thủ đô và cả vùng Đồng bằng sông Hồng.

Hai huyện sát Hà Nội, thu ngân sách “khủng” nhờ đất sẽ lên quận năm 2030 - Ảnh 1.

Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Năm 2022, quy mô kinh tế của Hưng Yên đã đứng thứ 16 trong cả nước và thứ 7 trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đáng chú ý, năm 2022, huyện Văn Giang (Hưng Yên) vụt sáng trở thành đơn vị hành chính cấp huyện có tổng thu ngân sách cao nhất cả nước. Năm 2022, huyện giáp Hà Nội này đã đạt hơn 24.000 tỷ đồng tiền thuế, trong đó có gần 22.000 tỷ đến từ việc cấp quyền sử dụng đất. Điều này đã góp phần quan trọng giúp Hưng Yên thu ngân sách hơn 51.400 tỷ đồng, đạt top 10 tỉnh thu ngân sách cao nhất cả nước năm 2022.

Mức thu ngân sách này của huyện Văn Giang vượt xa mức thu ngân sách của quận 1 (TP HCM - 17.800 tỷ đồng), quận nhiều năm giữ vị trí số một về thu ngân sách cả nước. Và nó cũng lớn gấp rưỡi tổng số thu ngân sách của quận Hoàn Kiếm (14.700 tỷ đồng, quận cao nhất Hà Nội). Đặc biệt, số thu ngân sách này cao gấp gần 6.650 lần tổng số thu ngân sách năm 1.999 của chính huyện Văn Giang khi vừa được tái lập.

Trong khi đó, huyện Văn Lâm cũng ghi nhận mức thu ngân sách cao khi đạt 9.359 tỷ đồng năm 2022, cao hơn một số quận ở Hà Nội như quận Long Biên (8.767 tỷ đồng), quận Thanh Xuân thực hiện được 5.381,3 tỷ đồng. Mức thu ngân sách này của Văn Lâm đạt 411% kế hoạch do có đóng góp lớn từ nguồn thuế sử dụng đất.

Tuy nhiên, Văn Lâm từng có mục tiêu lên thành phố thay vì quận. Hồi tháng 7/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lâm cho biết đã rà soát, thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu về phát triển đô thị. Cụ thể, giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành việc công nhận huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, khu vực trung tâm huyện cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025; đến năm 2030, xây dựng huyện thành thành phố Văn Lâm.

Nhật Minh

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên