MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai máy bay va chạm ở sân bay của Tokyo

10-06-2023 - 20:28 PM | Tài chính quốc tế

Đài NHK dẫn nguồn Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết hai máy bay chở khách dường như đã va chạm gần một đường băng ở sân bay Haneda thuộc thủ đô Tokyo ngày 10-6.

Cảnh quay của đài NHK (Nhật Bản) cho thấy máy bay của hai hãng EVA Air (Đài Loan - Trung Quốc) và Thai Airways (Thái Lan) trên đường băng. Một phần cánh của máy bay hãng Thai Airways dường như bị vỡ, trên đường băng có nhiều mảnh vỡ.

Hai máy bay va chạm ở sân bay của Tokyo - Ảnh 1.

Hai máy bay liên quan đến vụ việc. Ảnh: Kyodo

Hai máy bay va chạm ở sân bay của Tokyo - Ảnh 2.

Cánh máy bay Thái Lan bị hư. Ảnh: Kyodo

Theo đài NHK, không ai bị thương trong vụ việc nhưng đường băng gần nơi xảy ra vụ tai nạn đã bị đóng cửa lúc 11 giờ sáng (giờ địa phương).

Đây là một trong bốn đường băng của sân bay Haneda. Đến hơn 13 giờ (giờ địa phương), đường băng này được mở lại.

Cảnh sát bay bay Tokyo đã được phái đến hiện trường điều tra. Máy bay của hãng EVA Air chở 207 người, gồm hành khách và phi hành đoàn, còn máy bay của Thai Airways có 264 người trên khoang.

Phía Thai Airways cho biết máy bay của họ đang ở trên đường băng chuẩn bị cất cánh bay đến Bangkok thì phần mũi cánh bên phải va chạm với đuôi máy bay EVA (cũng đang trên đường băng chuẩn bị đi Đài Bắc).

Vụ va chạm làm hỏng cánh chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Thái Lan nên nó không thể tiếp tục hành trình.

Hai hãng hàng không của Nhật là Japan Airlines và All Nippon Airways cho biết một số chuyến bay nội địa và quốc tế của họ đã bị hoãn. Hai hãng cho biết đang tìm hiểu tình hình chi tiết.

Hai máy bay va chạm ở sân bay của Tokyo

Theo Hải Ngọc

Người lao động

Trở lên trên