MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai ngôi sao của tuyển Việt Nam nhiễm Covid-19

22-02-2022 - 07:09 AM | Sống

Dịch Covid-19 đang lan rộng ở các CLB trước khi V.League 2022 khởi tranh.

Ở buổi xét nghiệm bằng test nhanh ngày 20/2 của Hà Nội FC, Duy Mạnh và Văn Hậu có kết quả nhiễm Covid-19. Cả hai đang chờ kết quả RT-PCR để khẳng định, trong thời gian chờ, hai cầu thủ tự cách ly tại nhà.

Sự vắng mặt của Duy Mạnh và Văn Hậu thực tế không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của Hà Nội FC cho trận gặp Thanh Hoá cuối tuần này. Cả hai vẫn đang hồi phục chấn thương và phải tập riêng cùng đội ngũ y tế CLB.

 Hai ngôi sao của tuyển Việt Nam nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Duy Mạnh test nhanh nhiễm Covid-19 vào ngày 20/2 (Ảnh: Hiếu Lương)

Duy Mạnh bị trật khớp vai từ cuối tháng 12/2021 ở trận thua 0-2 trước Thái Lan tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Văn Hậu vừa trở về nước vào ngày 10/2 sau gần 3 tháng phẫu thuật và tập hồi phục ở Hàn Quốc.

Trước đó, Hà Nội FC có Quang Hải nhiễm Covid-19. Ở lễ ra quân của CLB sáng 21/2, Quang Hải chia sẻ qua một video rằng anh đã gần như hồi phục hoàn toàn, khả năng có thể chơi trận đấu với Thanh Hoá.

Hà Nội FC có nhiều biến động trước mùa giải mới. Đội chia tay nhiều cầu thủ bao gồm cả 3 ngoại binh được đánh giá tốt ở V.League gồm Moses, Bruno và Geovane sau mùa giải 2021. Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2022, đội chưa tìm được những ngoại binh ưng ý.

Sau đó, đội lần lượt chia tay những vị trí quan trọng như trung vệ Trần Đình Trọng (sang Bình Định), HLV Park Choong-kyun (lý do cá nhân). Hiện tại, trợ lý Chun Jae-ho lên làm HLV tạm quyền. Ngoài ra, việc ký kết hợp đồng mới với Quang Hải vẫn chưa đi đến kết quả tích cực.

Mục tiêu của Hà Nội FC là vô địch cả V.League lẫn Cúp quốc gia 2022. Đội muốn giành suất dự AFC Champions League 2023.

Trở lại với câu chuyện Covid-19, các CLB khác ở V.League cũng đang hứng chịu hậu quả. CLB Bình Định có 14 cầu thủ dương tính. Đội còn 18 cầu thủ có thể ra sân ở trận mở màn. CLB SLNA cũng ghi nhận những ca dương tính.

Khác với mùa giải trước, V.League 2022 chắc chắn không bị huỷ giữa chừng vì dịch bệnh. BTC đã tính đến các phương án ứng phó, đồng thời, nếu đội bóng không đủ quân thi đấu thì chỉ hoãn trận và xếp lịch đá bù sau.

V.League 2022 khởi tranh từ ngày 25/2 với trận cầu tâm điểm Bình Định – Viettel. Một ngày sau có trận HAGL làm khách trước Nam Định, Hà Nội FC tiếp đón Thanh Hoá.

https://sport5.vn/duy-manh-van-hau-test-nhanh-nhiem-covid-19-20220221225707282.htm

Theo Hiếu Lương

Nhịp sống Việt

Trở lên trên