MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Haiti "oằn mình" chống đỡ thảm họa kép: Mưa bão làm tồi tệ thêm hậu quả của động đất

18-08-2021 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Haiti "oằn mình" chống đỡ thảm họa kép: Mưa bão làm tồi tệ thêm hậu quả của động đất

Khi người dân Haiti còn đang quay cuồng vì trận động đất khiến gần 2.000 người thiệt mạng, áp thấp nhiệt đới Grace đổ bộ mang theo mưa lớn, gió mạnh, gây nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 16/8, các bác sĩ đã phải chiến đấu để cứu sống hàng trăm người bị thương trong những chiếc lều tạm bên ngoài những bệnh viện bị quá tải. Trận động đất mạnh 7,2 độ richter hôm 14/8 làm rung chuyển đất nước và cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.900 người.

Trong khi các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót thì một cơn áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn ở bờ biển phía nam Haiti, gần các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất. Thảm họa kép đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia này.

Các nhà chức trách Haiti cho biết gần 2.000 người được xác định đã chết, khoảng 6.900 người bị thương và 37.312 ngôi nhà bị phá hủy. Những con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Các khu vực xung quanh thành phố Les Cayes - cách thủ đô Port-au-Prince của khoảng 150 km về phía tây - chịu thiệt hại nặng nề nhất, gây áp lực lớn cho các bệnh viện địa phương.

Bệnh viện đa khoa thành phố đã quá tải. Hàng chục giường nằm và nệm trải trên bãi cỏ bên ngoài các bệnh viện. Bên trong, các nạn nhân bị thương nằm la liệt trên cáng, trên sàn trong những căn phòng chật kín người.

Tại sân bay Les Cayes, xe cứu thương chở các nạn nhân lên máy bay và trực thăng của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ để đưa đến Port-au-Prince, nơi các bệnh viện còn nguyên vẹn hơn.

Thủ tướng Ariel Henry thông báo sẽ đẩy nhanh tốc độ viện trợ để tiếp cận nhiều nạn nhân nhất có thể. Sân bay Port-au-Prince hôm thứ Hai đã tất bật với những nhân viên y tế và nhân viên cứu trợ tiếp tế cho khu vực phía nam.

Các nhân viên cứu trợ đang gấp rút hỗ trợ người dân khi áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây – tây bắc dọc bờ biển phía nam Haiti. Nhiều người dân mất nhà đang phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Theo Jerry Chandler, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự của Haiti, những người ở ngoài trời có thể phải hứng chịu mưa bão và đối mặt với nguy cơ các bệnh lây truyền qua đường nước như bệnh tả.

Theo RT

Khánh Ly

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên