MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc thề sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá

15-08-2017 - 16:50 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định mọi hành động quân sự chống lại chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đều phải nhận được sự chấp thuận của Seoul và ông thề sẽ ngăn chiến tranh bằng mọi giá.

Trong bài phát biểu hôm 15/8 kỷ niệm ngày Nhật rút khỏi bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Không cuộc chiến tranh nào được phép lặp lại trên bán đảo Triều Tiên. Hành động quân sự chống lại Triều Tiên phải được chính chúng ta quyết định chứ không phải bất cứ quốc gia nào khác”.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng khẳng định Seoul sẽ làm việc với Washington để chống lại các mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, ông Moon nhấn mạnh sự tập trung vào các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm đưa Triều Tiên tới bàn đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của quốc gia này.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc đối lập với những gì người đông cấp Mỹ Donald Trump nói về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuần trước, ông chủ Nhà Trắng đe dọa trút cơn thịnh nộ xuống Bình Nhưỡng nếu nhà lãnh đạo Kim Jong Un vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí của mình. Đổi lại, Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân đảo Guam, vùng lãnh thổ hải ngoại nằm trên Thái Bình Dương của Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên bùng lên sau những lời chỉ trích mà quan chức đôi bên dành cho nhau sau những vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Linh Anh

Reuters

Trở lên trên