MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt hai xe khách vận chuyển trên 50.000 quả trứng lậu

04-02-2016 - 14:31 PM | Thị trường

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang hai xe khách Bình Định vận chuyển một lượng lớn trứng gà ác về Bình Định để "hô biến" thành trứng gà ta bán cho người tiêu dùng.

Theo Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (Chi cục Thú y TP.HCM) và đội cảnh sát giao thông Bình Triệu (Công an TP.HCM), khoảng 4g sáng cùng ngày, đoàn liên ngành tuần tra trên quốc lộ 1 (gần khu công nghiệp Sóng Thần, Q.Thủ Đức) phát hiện hai xe khách của bà Nguyễn Thị Tố Nga (57 tuổi) và bà Võ Thị Thúy Hằng (36 tuổi, cùng ngụ Bình Định) có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện trong khoang hành lý xe khách bà Nga có 29 khay nhựa, đựng 17.400 quả trứng gà, còn xe bà Hằng chứa 35 khay nhựa, 20 thùng catong đựng 33.000 quả trứng. Tổng số hai xe này chở là 50.400 quả trứng.

Hai chủ xe khách này khai nhận được một chủ hàng ở Tiền Giang thuê chở số trứng từ ga Sóng Thần về Bình Định. Chủ hàng này đưa giấy chứng nhận kiểm dịch của Chi cục Thú y Tiền Giang cấp. Tuy nhiên, qua xác minh, giấy kiểm dịch cấp cho xe tải, không phải cấp cho hai xe khách này và số lượng không trùng khớp.

Theo một cán bộ Thú y, số trứng gà ác trên nếu vận chuyển trót lọt rất có thể sẽ được các đầu mối tẩy trắng để tung ra thị trường bán với "mác" gà ta để hưởng chênh lệch.

Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp đã lập biên bản tạm giữ lô trứng gà ác để kiểm dịch lại, đồng thời xử phạt hành chính gần 10 triệu đồng đối với bà Nga và bà Hằng vì phương tiện vận chuyển không đảm bảo vệ sinh thú y, giấy kiểm dịch không hợp lệ.


Trứng gà đựng trong khay nhựa để dưới gầm xe - Ảnh: Trạm Kiểm dịch động vật Xuân Hiệp cung cấp

Trứng gà đựng trong khay nhựa để dưới gầm xe - Ảnh: Trạm Kiểm dịch động vật Xuân Hiệp cung cấp


Cán bộ Thú y vận chuyển lô hàng về trạm kiểm tra - Ảnh trạm Kiểm dịch động vật Xuân Hiệp cung cấp

Cán bộ Thú y vận chuyển lô hàng về trạm kiểm tra - Ảnh trạm Kiểm dịch động vật Xuân Hiệp cung cấp


Toàn cảnh lô hàng tại trạm - Ảnh Hoàng Lộc

Toàn cảnh lô hàng tại trạm - Ảnh Hoàng Lộc


Trứng đựng trong các khay nhựa là trứng gà ác, rất có thể sẽ được bán với mác gà ta - Ảnh: Hoàng Lộc

Trứng đựng trong các khay nhựa là trứng gà ác, rất có thể sẽ được bán với mác gà ta - Ảnh: Hoàng Lộc

Theo Hoàng Lộc

Tuổi Trẻ

Trở lên trên