MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện nhiều chai Dr Thanh có vật lạ bên trong

15-12-2015 - 20:32 PM | Thị trường

Ngày 15.12, cơ quan chức năng niêm phong những chai trà Dr Thanh được phát hiện có vật lạ ở bên trong để xử lý theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Trước đó, trưa 14.12, khi vào uống nước tại quán cà phê Đất Mũi (phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), 1 phụ nữ ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình phát hiện trong chai trà thảo mộc Dr Thanh có vật lạ giống như cục men giấm, nên đã nói với chủ quán và báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cử lực lượng kết hợp với cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, niêm phong 2 chai trà Dr Thanh có phát hiện dị vật và các chai khác cùng lô để giao cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Theo ghi nhận của phóng viên, cả 2 chai Dr Thanh nói trên đều là loại chai nhựa, 350ml, nhãn hiệu thể hiện là sản phẩm của Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát (địa chỉ đại lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương), vẫn còn hạn sử dụng đến tháng 7.2016. Còn vật thể lạ theo biên bản của cơ quan chức năng thì thuộc loại cặn, có hình giống như tảo và men giấm…

Đại diện quán cà phê võng, sân vườn Đất Mũi thông tin, những chai Dr Thanh cùng lô với chai có dị vật, vừa được mua từ tiệm tạp hóa Thanh Tòng (địa chỉ phường 5, TP.Cà Mau).

Đống lợn cợn dưới đáy chai

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Dương Bình Phú, Phó Phòng Đăng ký chứng nhận sản phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.Cà Mau xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi làm việc tại quán cà phê Đất Mũi, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục đến kiểm tra tiệm tạp hóa Thanh Tòng và phát hiện nhiều chai Dr Thanh ở đây cũng có dị vật tương tự.

“Chúng tôi đã niêm phong toàn bộ số hàng trong thùng có vật lạ bên trong chai và sẽ kết hợp cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo thẩm quyền”, ông Phú nói.

PV cũng đã trực tiếp gặp người phụ nữ phát hiện vụ việc để tìm hiểu nhưng người phụ nữ từ chối lên báo vì cho rằng mình vẫn chưa uống chai nước nói trên nên không có yêu cầu gì, chỉ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng vì theo người phụ nữ này thì thời gian gần đây, trên thị trường có nhiều hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân…

Theo Hàm Yên

Một thế giới

Trở lên trên