MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quýt đường tăng giá gấp 3 so với chính vụ

10-04-2015 - 10:17 AM | Thị trường

Theo nhà vườn ở Hậu Giang, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá quýt đường tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm.

Cụ thể quýt đường loại 1 bán tại chợ có giá dao động từ 50.000 – 60.000đ/kg; quýt bán tại vườn là 40.000-45.000đ/kg, tăng gấp 3 lần so với chính vụ, đây là mức giá tăng cao đạt kỷ lục từ trước đến nay.

Bà con tiểu thương cho biết, giá loại trái cây này tăng cao gần đây là do nguồn cung hiếm, trái vụ, trong khi đó nhu cầu thị trường tăng mạnh, nhất là trong những ngày nắng nóng, người tiêu dùng rất chuộng loại quả này. Theo tính toán của nhà vườn, với giá này, sau khi trừ chi phí đầu tư, người làm vườn có lợi nhuận hơn 500 triệu đồng/ha, nhưng rất tiếc ở thời điểm này chỉ một số ít vườn còn quýt để bán.

Hậu Giang có khoảng 450 ha quýt đường, tập trung nhiều ở huyện Long Mỹ. Hàng năm vùng quýt đường Long Trị cung ứng cho thị trường khoảng 3.000 tấn quả.

>>> Triển vọng sáng sủa về xuất khẩu nông thủy sản sang Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Theo Thanh Bảo

PV

Nông nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên