MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Rầu thúi ruột” vì mai nở sớm

05-02-2016 - 15:23 PM | Thị trường

Dù còn 3 ngày nữa mới đến tết nhưng hầu hết mai ở các gian hàng cây cảnh tại chợ hoa Mỹ Tho, Tiền Giang đã nở rộ, bung hết cánh khiến các người trồng hoa méo mặt.

Sáng 5-2 (27 tháng Chạp), ngồi rầu rĩ bên những chậu mai mini được bày biện ngay hàng thẳng lối dọc đường Trương Định (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), ông Tám (42 tuổi) nói: “Năm nay chợ hoa biến thành đường trưng bày hoa cho người ta thăm thú, chụp ảnh chứ mấy ngày liền chưa bán được chậu hoa nào. Người tham quan thì hớn hở, còn tụi tôi rầu thúi ruột”.

Ông Tám có khoảng 30 chậu mai, trong đó phần lớn đã nở rộ, trên cành chỉ sót lại một vài búp chớm nở.

Chỉ tay qua đối diện gian hàng của mình, ông Tám cho biết thêm, gian hàng đó 2 ngày trước còn bán mai nhưng do hoa đã nở rộ và nhanh chóng lụi tàn nên họ đã chở về hết để xả tàn, dưỡng cây đợi đến năm sau để bán.

Trong khi đó, người dân đi chọn hoa tại chợ hoa Mỹ Tho đều rất thận trong, chỉ mua những loại hoa lâu tàn như cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà… để chưng trước. Còn mai sẽ mua và ngày cận tết, chọn những cây sắp bung nụ để kịp nở trong ngày mùng 1.

Một người trồng mai lâu năm tại Tiền Giang cho biết năm nay hầu hết các chủ vườn mai đều dự đoán thời điểm hoa nở sai. Lý do những ngày cuối năm, thời tiết khá lạnh do đó các chủ vườn lảy lá mai từ rất sớm, hơn 15 ngày trước tết.

Nếu thời tiết thuận lợi sẽ nở đúng, nhưng những ngày gần đây, thời tiết nóng nực trở lại, thúc đây hoa mai bung nụ nhanh hơn.


Một cây mai đã nở rộ, số nụ trên cây còn lại rất ít nên khách không dám mua - Ảnh: Mậu Trường

Một cây mai đã nở rộ, số nụ trên cây còn lại rất ít nên khách không dám mua - Ảnh: Mậu Trường


Những chậu mai đã nở, các chủ vườn thường để trong góc khuất, chưng những cây còn nụ ra ngoài để khách mua - Ảnh: Mậu Trường

Những chậu mai đã nở, các chủ vườn thường để trong góc khuất, chưng những cây còn nụ ra ngoài để khách mua - Ảnh: Mậu Trường


Những chậu mai đã nở, các chủ vườn thường để trong góc khuất, chưng những cây còn nụ ra ngoài để khách mua - Ảnh: Mậu Trường

Những chậu mai đã nở, các chủ vườn thường để trong góc khuất, chưng những cây còn nụ ra ngoài để khách mua - Ảnh: Mậu Trường


Dù còn 3 ngày nữa mới chính thức tết nhưng hầu hết mai tại chợ hoa Mỹ Tho đã nợ rộ, rụng cánh - Ảnh: Mậu Trường

Dù còn 3 ngày nữa mới chính thức tết nhưng hầu hết mai tại chợ hoa Mỹ Tho đã nợ rộ, rụng cánh - Ảnh: Mậu Trường

Theo Mậu Trường

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên