MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 30/01

30-01-2015 - 21:05 PM | Thị trường

Giá sữa thế giới giảm giá nhưng thị trường sữa trong nước giá vẫn cao; Việt Nam có nhiều cơ hội xuất khẩu tinh bột sắn sang Argentina; Xuất khẩu cá tra đang đồi mặt với nhiều khó khăn thách thức; Phát hiện nhiều địa phương gian lận trong kinh doanh xăng dầu…

Tóm tắt:

- Trong gần 1 năm qua, giá sữa bột thế giới giảm mạnh, nhưng giá sữa trong nước vẫn đứng yên

- Phát hiện sử dụng chíp điện tử để gian lận trong kinh doanh xăng dầu ở nhiều địa phương

- Giáp tết thị trường đồ trang trí phong phú về mẫu mã, giá cả không biến động


Sữa thế giới giảm giá, sao trong nước vẫn neo cao?

Trong vòng 1 năm qua, giá sữa bột thế giới đã giảm hơn một nửa, nhưng thị trường trong nước dường như đứng yên.

Sữa bột được mua về, pha loãng, bổ sung một số vi chất, bán gấp 5 lần giá gốc. Doanh nghiệp chế biến sữa đạt siêu lợi nhuận, trong khi người tiêu dùng phải mua giá cao; nông dân nuôi bò bị ế sữa nguyên liệu, phải đổ ra đường...

Hiện, mặt hàng sữa được tiêu thụ nhiều nhất trên thị trường Việt Nam là sữa nước. Sữa nước gồm 2 loại: Làm bằng sữa tươi từ bò sữa trong nước (được gọi là sữa tươi tiệt trùng) và loại được pha chế từ sữa bột nhập khẩu (sữa tiệt trùng hay sữa hoàn nguyên). Loại sữa đang tạo lợi nhuận lớn cho các đại gia ngành sữa chính là loại thứ hai (được pha chế từ sữa bột nhập khẩu về từng container).

Theo thông tin từ Global Dairy Trade (tổ chức thương mại sữa toàn cầu, chuyên tổ chức đấu giá sữa quốc tế), từ đầu năm 2014 đến nay, giá sữa bột giảm kỷ lục. Giá đầu năm 2014 là 5.000 USD/tấn, nay xuống dưới 2.500 USD/tấn; cá biệt, cuối tháng 12/2014, sữa bột rớt xuống còn hơn 2.200 USD/tấn. Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, mỗi lít sữa nước được pha ra từ sữa bột (chưa bổ sung đường hoặc các chất dinh dưỡng khác) vào đầu năm 2014 giá 12.000 đồng/lít; hiện nay còn khoảng 6.300 đồng/lít.

Nhiều cơ hội xuất khẩu tinh bột sắn sang Argentina

Theo Vụ thị trường Châu Mỹ, Bộ Công thương, Argentina là một trong những nước xuất khẩu nông sản thực phẩm hàng đầu thế giới, các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: đậu tương, lúa mạch, hạt hướng dương, ngô, gạo và bông. Tuy nhiên sản xuất mặt hàng sắn rất hạn chế, phần lớn là các hợp tác xã và các hộ sản xuất nhỏ, không có vùng chuyên canh lớn, vì vậy sản lượng thu hoạch sắn thấp. Sản lượng mỗi năm chỉ đạt 70.000 tấn sắn củ và 17.000 tấn tinh bột sắn.

Nhu cầu tiêu thụ sắn của Argentina lớn , không chỉ để làm bánh Chipa truyền thống mà còn cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm (đặc biệt trong làm xúc xích), công nghiệp hóa chất, dược phẩm và công nghiệp dệt may. Hàng năm nhu cầu nhập khẩu của Argentina đạt tới gần 300.000 tấn. Năm 2014, mặc dù hạn chế tối đa nhập khẩu nhưng lượng nhập khẩu tinh bột sắn của Argentina đạt 250.000 tấn, đạt gần 3 triệu USD.

Phát hiện nhiều địa phương gian lận xăng dầu

Sử dụng chíp điện tử để gian lận, móc tiền của khách hàng  là thủ đoạn mà cơ quan chức năng phát hiện tại 12/49 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Nghệ An.

Đáng chú ý là khách hàng sẽ mất từ 4-11% lượng xăng dầu nếu mua xăng ở những cửa hàng gắn chíp điện tử. Ngay sau khi cơ quan chức năng ra quân kiểm tra, nhiều địa phương khác cũng phát hiện tình trạng gian lận xăng dầu.

Cá tra bạc mệnh

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2014 tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,8 tỷ USD, tăng 5,8% so với năm 2013. Năm 2015, xét về nhiều yếu tố khách quan cơ quan quản lý đánh giá cao thời cơ mới của mặt hàng cá tra xuất khẩu.

Thứ nhất, nhà nước bỏ thuế VAT đầu ra thức ăn nguyên liệu. Thứ hai, do giá dầu giảm nên giá nguyên liệu chế biến thức ăn dự báo cũng giảm 20 - 30%. Hơn nữa, dù ít dù nhiều thì năm 2015 hàng loạt hiệp định thương mại được ký kết nên "cánh cửa” hội nhập của cá tra có phần rộng mở hơn. Trước cơ hội phát triển mới doanh nghiệp (DN) xuất khẩu thủy sản không chỉ tính đến việc mở rộng thì trường xuất khẩu Châu Âu, còn tính đến việc thâm nhập vào thị trường Châu Á khi hiệp định thương mại hàng hóa có hiệu lực.

Bước vào đầu năm 2015, giá cá tra tăng lên 24.200 – 24.500 đồng/kg, đây chính là dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc của lĩnh vực xuất khẩu. Thời cơ mở ra, DN lớn nhỏ không ngừng lên kế hoạch phát triển và mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn thì DN xuất khẩu mặt hàng này bị một phen choáng váng vì Bộ Thương mại Hoa Kỳ tăng mức thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng cá tra phi lê. Theo đó, giá thuế chống bán phá giá đối với cá tra phi lê nhập khẩu đã lên đến mức 0,97USD/kg trong khi giá thành xuất khẩu của mặt hàng này chỉ ở mức 3 USD/kg. Con số này tăng lên gấp hai lần so với kết quả sơ bộ mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra hồi tháng 7 – 2014 là 0,58USD/kg.

Với mức thuế chống bán phá giá cao như hiện nay lợi nhuận DN xuất khẩu cá tra giảm hẳn. Trường hợp, DN Việt Nam có tăng giá xuất khẩu cá tra cũng không được bởi vì thị trường xuất khẩu cá vào các nước đâu chỉ có riêng DN Việt. Hiện nay, cá tra Việt đang phải cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh… Như vậy việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ tăng thuế chống bán phá giá đối với cá tra phi lê đồng nghĩa với việc mặt hàng này bị thu hẹp thị trường xuất khẩu tại Hoa Kỳ.

Thị trường đồ trang trí Tết “ vào mùa”

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, thị trường đồ trang trí tết đang “nóng” lên từng ngày. Nhìn chung, thị trường năm nay phong phú về mẫu mã, giá cả không có nhiều biến động, nhưng đến thời điểm hiện tại, sức mua vẫn còn yếu.

Thời điểm này, tại các phố Hàng Mã, Hàng Ngang, chợ Đồng Xuân hay phố cây cảnh Hoàng Hoa Thám… đang rực rỡ sắc màu của những chậu hoa cảnh, những món đồ không thể thiếu trong dịp tết như câu đối, lồng đèn, bao lì xì, tượng linh vật…

Theo khảo sát, đến thời điểm này, các cửa hàng đang ồ ạt nhập hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp tết.

Các mặt hàng được ưu tiên nhất vẫn là câu đối, bao lì xì, tượng linh vật và các món đồ nhỏ trang trí đào, quất…

Câu đối là một trong những món đồ trang trí tết được nhiều người lựa chọn, giá dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng tùy theo chất lượng và kích thước. Các loại đèn lồng cũng có nhiều loại như đèn lồng đỏ, đèn lồng thêu hoa mai, hoa đào có giá từ 60.000 đến 150.000 đồng. Bao lì xì ngoài công dụng mừng tuổi vào đầu năm mới còn là một vật trang trí đẹp mắt và có ý nghĩa, mang lại may mắn đầu năm, có giá dao động từ 15.000 đến 40.000 đồng/10 chiếc, tùy loại và kích cỡ.

>>> Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 29/01: Cước taxi giảm giá

Hà Thắm

 

Hà Thắm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên