MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hang Seng tăng 6%, chứng khoán châu Á khởi sắc sau “tín hiệu” từ nửa vòng trái đất

05-10-2022 - 16:03 PM | Tài chính quốc tế

Hang Seng tăng 6%, chứng khoán châu Á khởi sắc sau “tín hiệu” từ nửa vòng trái đất

Việc chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp đã truyền những tín hiệu tích cực tới thị trường chứng khoán châu Á.

Chứng khoán châu Á khởi sắc

Trở lại sau một ngày nghỉ lễ, Hang Seng Index đã tăng gần 6%. Bộ chỉ số công nghệ niêm yết tại thị trường chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc tăng tới 7,4%.

Sắc xanh cũng bao trùm các thị trường trong khu vực. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,45% lên mức trên 27.000 điểm. Trong khi đó, Topix cũng tăng 0,37%.

Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,15% trong khi S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,72%. MSCI châu Á – Thái Bình Dương trừ Nhật Bản cũng tăng 2,37%.

Đà tăng của chứng khoán châu Á chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự khởi sắc của chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 4/10. Theo đó, Dow Jones tăng 825,43 điểm, tương đương 2,8%, lên 30.316,32. S&P 500 tăng gần 3,1% đóng cửa ở mức 3.790,93 và Nasdaq Composite cao hơn 3,3% để đóng cửa ở mức 11.176,41.

Những cái tên nổi trội

Trong sáng nay, cổ phiếu BYD, doanh nghiệp sản xuất xe điện của Trung Quốc đã tăng 10,3% khi báo cáo cho thấy số xe họ bán ra trong tháng 9 tăng 187% so với một năm trước. Số liệu chính thức được công bố chiều qua, sau khi thị trường đã đóng cửa. Ngoài ra, BYD cũng đã ký thỏa thuận với Sixt, một công ty chuyên vận hành các dịch vụ cho thuê hoặc đặt xe. Sixt dự định mua thêm 100.000 xe từ BYD cho đến năm 2028. Trước đó, họ cũng đã đặt mua vài nghìn phương tiện chạy điện.

Tại Mỹ, cổ phiếu Twitter cũng đã tăng tới 22% sau khi người giàu nhất thế giới Elon Musk cho biết sẽ kết thúc cuộc chiến pháp lý với mạng xã hội này và tiến hành mua công ty với gí 54,2 USD/cổ phiếu như thỏa thuận trước đó. Trong phiên, cổ phiếu Twitter đã tăng lên 52,2 USD, chỉ thấp hơn 2 USD so với giá mà Musk muốn mua.

Tham khảo: CNBC


Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên