MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hàng Thái Lan

Gỏi gà măng cụt thành trend, măng cụt xanh được săn lùng

Gỏi gà măng cụt thành trend, măng cụt xanh được săn lùng

13/05/2023 17:57

Năm nay, măng cụt xanh được săn lùng khi món gỏi gà măng cụt làm mưa làm gió trên mạng xã hội với những clip triệu view

Hàng Thái Lan sản xuất tại Việt Nam ngày càng nhiều

Hàng Thái Lan sản xuất tại Việt Nam ngày càng nhiều

28/10/2022 08:33

Trong "Tuần lễ khám phá hương vị Thái Lan", không chỉ có các sản phẩm, thương hiệu được nhập khẩu từ Thái Lan mà còn có nhiều nhãn hàng Thái Lan được sản xuất tại Việt Nam.

Măng cụt vào mùa, "ăn đứt" hàng Thái Lan

Măng cụt vào mùa, "ăn đứt" hàng Thái Lan

11/05/2022 14:19

Ưu thế của măng cụt Thái Lan là chín sớm nên hớt váng được thị trường nhưng lép vế về độ tươi ngon khi măng cụt Việt Nam vào mùa.

Nỗi niềm chất lượng hàng Việt

Nỗi niềm chất lượng hàng Việt

08/11/2020 19:53

Việc đẩy mạnh xuất khẩu thông qua kênh Việt kiều nhận được sự đồng thuận rất cao, nhưng khổ nỗi kết quả của xuất khẩu không phụ thuộc vào đầu ra của thị trường mà phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm.

Sầu riêng Malaysia giá tiền triệu vẫn cháy hàng giữa lúc sầu riêng Việt rẻ rề

Sầu riêng Malaysia giá tiền triệu vẫn cháy hàng giữa lúc sầu riêng Việt rẻ rề

10/08/2020 13:47

Chưa có năm nào sầu riêng Việt Nam có giá rẻ như năm nay nhưng vẫn chưa thay thế được sầu riêng nhập khẩu giá cao từ Malaysia, Thái Lan.

Măng cụt Thái Lan ngập chợ, người Việt ăn mà không biết

Măng cụt Thái Lan ngập chợ, người Việt ăn mà không biết

12/05/2020 10:08

Từ đầu mùa đến nay, riêng TP HCM đã có khoảng 700 tấn măng cụt Thái Lan đổ về chợ đầu mối.

Mua cả tạ mứt trái cây xanh đỏ, chia nhỏ bán theo lạng kiếm lời hàng chục triệu đồng

Mua cả tạ mứt trái cây xanh đỏ, chia nhỏ bán theo lạng kiếm lời hàng chục triệu đồng

26/12/2019 20:22

Hộp mứt trái cây với hồng sấy dẻo, kiwi, cherry… có giá bán 20.000 – 75.000 đồng/hộp thực chất được đóng gói từ những thùng hoa quả sấy không rõ xuất xứ, được chia nhỏ bán kiếm lời.

Khắc phục môi trường vì dầu tràn sau sự chìm tàu hàng 9.000 tấn

Khắc phục môi trường vì dầu tràn sau sự chìm tàu hàng 9.000 tấn

01/12/2019 20:49

Dầu từ tàu hàng Thái Lan có trọng tải gần 9.000 tấn bị chìm tràn ra khiến khoảng 3km bãi biển có đầy vệt cặn dầu…

Đưa hàng Việt sang Thái Lan: Cần làm gì để "lội ngược dòng"?

Đưa hàng Việt sang Thái Lan: Cần làm gì để "lội ngược dòng"?

11/12/2018 13:24

Xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan mới đạt 4,8 tỷ USD năm 2017 và dự kiến đạt 5,7 tỷ USD năm 2018, song mới chỉ chiếm 2,2% thị phần nhập khẩu của Thái Lan ...

Hàng Việt trước nguy cơ “Thái hóa”

Hàng Việt trước nguy cơ “Thái hóa”

02/05/2018 07:19

Với việc sở hữu gần 51% vốn cổ phần Nhựa Bình Minh, Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) của Thái Lan chính thức trở thành ông chủ mới của doanh nghiệp (DN) nhựa hàng đầu tại Việt Nam. Sau Sabeco, sự kiện này một lần nữa cho thấy, sự hiện diện ngày càng lớn của các DN đến từ đất nước chùa tháp.

Hàng Việt... biến mất sau khi siêu thị vào tay đại gia Thái

Hàng Việt... biến mất sau khi siêu thị vào tay đại gia Thái

14/04/2018 08:05

Tại thị trường trong nước, một số hệ thống phân phối, hàng Việt đã dần “biến mất”, thay vào đó là hàng Thái Lan. Đây là điều đáng lo ngại.

Hàng Việt nỗ lực lấy lòng người Việt

Hàng Việt nỗ lực lấy lòng người Việt

23/02/2018 07:33

Những nỗ lực vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt", kết nối tiêu dùng… vẫn chưa thể giúp sản phẩm nội tìm được chỗ đứng vững chắc hơn ngay ở sân nhà.

Hàng tiêu dùng cấm nhập vẫn có mặt ở thị trường nội địa

Hàng tiêu dùng cấm nhập vẫn có mặt ở thị trường nội địa

02/01/2018 13:34

Để qua mắt các lực lượng kiểm tra, các đối tượng buôn lậu đã thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn vận chuyển và thường đưa hàng về điểm tập kết khoảng tầm 4h sáng.

Hàng Nhật, Thái ngày càng 'sống khoẻ' ở Việt Nam

Hàng Nhật, Thái ngày càng 'sống khoẻ' ở Việt Nam

12/12/2017 09:10

Đánh đúng tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam cả về giá cả, mẫu mã cho đến chất lượng, các cửa hàng, siêu thị Nhật, Thái đang dần ồ ạt bành trướng trên thị trường bán lẻ Việt Nam với đủ hình thức cạnh tranh.

'Giải mã' cơn lốc nhập siêu hàng hóa từ Thái Lan

'Giải mã' cơn lốc nhập siêu hàng hóa từ Thái Lan

18/10/2017 11:32

Vài tháng trở lại đây mặc dù nhập siêu hàng hóa của cả nước đã giảm mạnh nhưng Bộ Công Thương vẫn tỏ ra quan ngại trước việc Việt Nam liên tục nhập siêu hàng tiêu dùng từ một số thị trường.

Big C bất ngờ tuyên bố dừng bán nhãn hàng riêng

Big C bất ngờ tuyên bố dừng bán nhãn hàng riêng

09/10/2017 09:22

Hệ thống siêu thị Big C (gồm 33 siêu thị, 10 cửa hàng tiện lợi đã lọt vào tay đại gia Thái Lan với giá 1,05 tỉ USD) vừa cho biết họ sẽ ngưng bán nhãn hàng riêng.

Hàng Thái Lan ồ ạt vào Việt Nam, Bộ Công Thương “họp khẩn”

Hàng Thái Lan ồ ạt vào Việt Nam, Bộ Công Thương “họp khẩn”

15/09/2017 21:42

Theo bà Lê Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ châu Á, châu Phi, trong 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan 3,5 tỷ USD. Trong 36 mặt hàng nhập khẩu nhiều từ Thái Lan có 22 mặt hàng trong nước sản xuất được.

Hàng điện gia dụng xuất xứ từ Thái Lan chiếm trên 50% thị phần

Hàng điện gia dụng xuất xứ từ Thái Lan chiếm trên 50% thị phần

24/03/2017 09:50

Thái Lan đã vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đầu bảng cung cấp cho thị trường nhập khẩu Việt Nam các mặt hàng điện gia dụng và linh kiện, chiếm 54,5% tổng kim ngạch, đạt 120 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Đại gia Thái, Hàn, Nhật: Cuộc đua rầm rộ trên đất Việt

Đại gia Thái, Hàn, Nhật: Cuộc đua rầm rộ trên đất Việt

13/11/2016 15:03

Một loạt các nhà bán lẻ nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Pháp đã đổ xô vào Việt Nam, kỳ vọng nhanh chân chiếm được phần to trong miếng bánh béo bở. Cơn lốc thâm nhập của các đại gia bán lẻ ngoại khiến cạnh tranh trên thị trường bán lẻ Việt ngày càng khốc liệt hơn.

Hàng Việt Nam chật vật "chen chân" vào thị trường ASEAN

Hàng Việt Nam chật vật "chen chân" vào thị trường ASEAN

22/09/2016 09:24

Sau 9 tháng gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), hàng hóa của các nước trong khu vực đã tràn vào Việt Nam khá lớn, nhất là hàng Thái Lan. Tuy vậy, đến thời điểm này dường như các doanh nghiệp Việt vẫn còn quá thờ ơ và bỏ qua các thị trường này.

Trở lên trên