MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa Tết, giá vé xe đã tăng vọt

07-01-2016 - 21:16 PM |

Còn khoảng 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Thân nhưng nhiều người dân đã tìm cách đặt mua vé trước. Tại Gia Lai, vé xe dịp Tết hiện rất sẵn, song giá rất cao so với ngày thường.

Ông Phương ở phường Thắng Lợi, TP. Pleiku phản ánh: ngày 6/1/2016, ông mua vé trước từ hãng xe Hưng Thịnh để ngày 2/2/2016 (tức 24/12 âm lịch), người thân của ông từ TP.HCM về TP. Pleiku với giá 390.000 đồng/vé.

So với ngày thường (240.000 đồng/vé) thì đắt hơn 130.000 đồng, tương đương 60%. Người dân cũng phản ánh hãng xe Việt Tân Phát đã bán vé phụ thu chiều rỗng 60% đối với xe khách tuyến TP. Pleiku-TP. HCM.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết tại bến xe Miền Đông TP. HCM, tuyến Gia Lai đã có phương án từ tháng 11/2015.

Theo đó, các doanh nghiệp được phụ thu không quá 20% cho vé từ ngày 21/1/2016 đến hết ngày 25/1/2016, tức là từ 12- 16/12 âm lịch; phụ thu không quá 40% cho vé từ 26 – 29/1/2016, tức là từ 17-20/12 ÂL; phụ thu không quá 60% cho vé đề ngày từ 30/1 đến hết ngày 7/2/2016, tức là từ 21 – 29/12 ÂL.

“Năm 2015, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tại Gia Lai đã tự ý tăng giá vé trong dịp Tết đã bị phạt, buộc phải bồi hoàn cho khách hàng đến 500 triệu đồng. Năm nay, Sở sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề này, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm”- Giám đốc Sở khẳng định.

 

Theo Thiên Linh

Tiền phong

Trở lên trên