MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá đường thấp, nhiều nhà máy đường dừng hoạt động

02-05-2014 - 11:31 AM |

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), tính đến ngày 15-4 đã có 16/41 nhà máy đường dừng sản xuất.

Các nhà máy đã ép được 15 triệu tấn mía, sản xuất được 1,5 triệu tấn đường. So với cùng kỳ năm 2013, lượng mía ép tăng 517.000 tấn, lượng đường sản xuất tăng 157.000 tấn.

Ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký VSSA, cho biết tính đến ngày 15-4 lượng đường tồn kho là hơn 701.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 141.000 tấn. Giá bán đường tháng 4-2014 chỉ dao động 12.000-13.000 đồng/kg, trong khi giá đường nhập lậu tại biên giới chỉ khoảng 11.000 đồng/kg. Như vậy giá đường giảm dần qua từng năm, đẩy ngành mía đường vốn đã khó càng thêm khó, dẫn đến nhiều nhà máy ngừng hoạt động để tránh thua lỗ. Để giải tỏa áp lực đường tồn kho này chỉ còn trông chờ vào việc xuất bán tiểu ngạch qua Trung Quốc, tuy nhiên thị trường này cũng chưa có tiến triển.

Theo ông Hải, ba năm qua gần như nhu cầu tiêu thụ đường trong nước không tăng. Có thể từ sự khó khăn kinh tế kéo dài, người tiêu dùng phải tiết giảm các chi tiêu, trong đó có các sản phẩm sử dụng đường. Trong khi đường nhập lậu vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Theo Quang Huy

hangnt

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên