MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vssa

Ngành mía đường gặp khó

Ngành mía đường gặp khó

17/10/2020 09:52

Ngành mía đường đang hết sức khó khăn khi phải mở cửa cho đường nhập khẩu theo các cam kết hội nhập, sức mua của thị trường trong nước giảm sút.

Tôn, thép Việt trước sức ép bảo hộ thương mại

Tôn, thép Việt trước sức ép bảo hộ thương mại

19/09/2019 08:03

Mặc dù đã dự báo trước, nhưng ngành tôn, thép trong nước vẫn không thể lường hết được sức ép bảo hộ thương mại ngày một gia tăng, dẫn đến tình trạng cạnh tranh vô cùng gay gắt trên sân chơi hội nhập toàn cầu.

Đề xuất duy trì thuế nhập khẩu đường 5%

Đề xuất duy trì thuế nhập khẩu đường 5%

30/08/2016 21:25

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) kiến nghị với Bộ Tài chính tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu đường 5% trong nội khối ASEAN đến sau năm 2018.

Cơ chế nhập khẩu đường sắp được “chuẩn y”

Cơ chế nhập khẩu đường sắp được “chuẩn y”

28/03/2016 15:59

Bộ Công Thương đang xây dựng “khung” để có thể triển khai thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan NK đường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị đấu thầu đường nhập khẩu của HAGL

Kiến nghị đấu thầu đường nhập khẩu của HAGL

14/06/2015 12:03

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) đề nghị áp dụng cơ chế đấu thầu lượng hạn ngạch 50.000 tấn đường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sản xuất tại Lào giống như cơ chế sẽ áp dụng cho đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015.

[Hàng hóa nổi bật ngày 12/02]: “Truy” điểm yếu của ngành mía đường

[Hàng hóa nổi bật ngày 12/02]: “Truy” điểm yếu của ngành mía đường

12/02/2015 22:53

Theo VSSA, trong lúc ngành mía đường nội đang gặp rất nhiều khó khăn, đường lậu chưa ngăn chặn được, cơ chế NK chưa được các bộ có liên quan cũng như VSSA bàn bạc - thống nhất theo chỉ đạo của Chính phủ - thì việc NK sẽ làm cho tình hình càng thêm rối rắm.

“Truy” điểm yếu của ngành mía đường

“Truy” điểm yếu của ngành mía đường

12/02/2015 10:59

Sự yếu kém của ngành mía đường Việt Nam không còn nằm ở vấn đề nhà máy chế biến mà phụ thuộc chính vào cây mía.

[Hàng hóa ngày 27/01]: Tồn kho 339 ngàn tấn đường

[Hàng hóa ngày 27/01]: Tồn kho 339 ngàn tấn đường

27/01/2015 22:39

Lượng đường tồn kho tại các nhà máy là 339 ngàn tấn; Giá xăng dầu giảm nhưng nhiều mặt hàng thực phẩm và cước vận tải giảm chưa tương ứng; Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam; Xuất khẩu nông, thủy sản tháng 1 đạt gần 2 tỷ USD…

Đang tồn kho gần 339 ngàn tấn đường

Đang tồn kho gần 339 ngàn tấn đường

27/01/2015 11:29

Do lượng đường tồn kho lớn, tiêu thụ khó khăn, giá bán buôn đường kính trắng loại 1 tại nhà máy đường giảm so với tháng trước từ 500 - 1.000 đồng/kg

Cẩn trọng cấp hạn ngạch nhập 50.000 tấn đường từ Lào

Cẩn trọng cấp hạn ngạch nhập 50.000 tấn đường từ Lào

22/01/2015 17:07

Có ý kiến chính thức vào đề nghị xuất khẩu đường của Lào vào Việt Nam, Bộ Tài chính cho rằng, cần xem xét, cân đối lượng hạn ngạch để không ảnh hưởng đến sản xuất đường trong nước.

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 16/01: Kiến nghị không nhập đường từ Lào

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 16/01: Kiến nghị không nhập đường từ Lào

16/01/2015 21:37

Bộ Tài chính cho rằng cước taxi, vận tải giảm phù hợp với giá xăng dầu; Các mặt hàng thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng trong dịp Tết không biến động mạnh; Kiến nghị không nhập khẩu đường từ Lào; Giá dầu có diễn biến xấu nhất trong gần 3 thập kỷ...

​Kiến nghị không nhập khẩu đường từ Lào

​Kiến nghị không nhập khẩu đường từ Lào

16/01/2015 11:14

Hiệp hội Mía đường VN (VSSA) vừa có công văn gửi Thủ tướng đề nghị tạm thời chưa cho nhập khẩu đường từ Lào trước thông tin Bộ Công thương đề nghị cho nhập khẩu 50.000 tấn đường từ Lào với thuế suất 0%.

Nghịch lý giá đường: Nhà sản xuất và nhà phân phối cùng kêu...khó

Nghịch lý giá đường: Nhà sản xuất và nhà phân phối cùng kêu...khó

30/10/2014 17:30

Với mức giá bán lẻ hiện nay thì giá đường từ nhà máy đến tay người tiêu dùng đã tăng thêm khoảng 40 - 60%?

Đường lậu “hô biến” thành đường nội?

Đường lậu “hô biến” thành đường nội?

14/05/2014 11:18

Một lượng lớn đường Thái Lan hằng ngày được tập kết sẵn bên kia biên giới Tây Nam, thuộc địa phận Campuchia trước khi tuồn qua ngả An Giang rồi đưa đi khắp các tỉnh thành tiêu thụ.

Tồn kho 701.000 tấn đường

Tồn kho 701.000 tấn đường

05/05/2014 14:57

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), tính đến ngày 15.4 đã có 16/41 nhà máy đường dừng sản xuất.

Giá đường thấp, nhiều nhà máy đường dừng hoạt động

Giá đường thấp, nhiều nhà máy đường dừng hoạt động

02/05/2014 11:31

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), tính đến ngày 15-4 đã có 16/41 nhà máy đường dừng sản xuất.

Giá đường rơi tự do

Giá đường rơi tự do

31/03/2014 11:15

Giá đường giảm và giảm đến mức nào? Đó là câu hỏi mà các nhà máy đường tự hỏi và hỏi lẫn nhau, nhưng rồi ai cũng lắc đầu vì... bí!

Hướng đi nào cho ngành mía đường Việt Nam?

Hướng đi nào cho ngành mía đường Việt Nam?

06/03/2014 08:55

Hiện mùa thu hoạch mía đường đang vào vụ nhưng lượng đường tồn kho tại các nhà máy đường lên tới trên 400.000 tấn và đang tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Tồn kho ngút trời: Hướng đi nào cho ngành mía đường VN?

Tồn kho ngút trời: Hướng đi nào cho ngành mía đường VN?

06/03/2014 08:12

việc Bộ Công Thương chỉ cho phép xuất đường RS mà không cho xuất đường RE thì càng gây thêm tình trạng ế ẩm, tồn kho lớn của đường RE

VSSA “đứng ngồi không yên” khi ngưng xuất đường tinh luyện

VSSA “đứng ngồi không yên” khi ngưng xuất đường tinh luyện

07/02/2014 11:45

Bộ Công Thương chỉ cho phép xuất 200.000 tấn đường RS đến hết ngày 30/6/2014, còn đường tinh luyện thì không...

Trở lên trên