MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá sữa tại Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007

13-12-2013 - 20:13 PM |

Theo dữ liệu từ Hội đồng xuất khẩu bơ sữa Mỹ, các công ty cũng đã xuất khẩu khối lượng sữa cao kỷ lục gần 465.000 tấn trong mười tháng đầu năm.

Giá sữa bột không béo tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong sáu năm, do nhu cầu xuất khẩu gia tăng trong bối cảnh quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua luật nông nghiệp mới và điều này có thể khiến giá các mặt hàng tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo ngày 12/12 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, giá sữa bột không béo ở mức trung bình 1,9363 USD/pound (1 pound = 0,45kg) trong tuần kết thúc ngày 7/12 – mức cao nhất kể từ tháng 11/2007.

Giá sữa bột không béo tại Mỹ đã tăng 27% trong năm nay. Giá sữa loại ba (được dùng để chế biến phomát), trên các hợp đồng kỳ hạn tăng 2,3% trên sàn giao dịch Chicago.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Liên hợp quốc, giá các mặt hàng bơ sữa toàn cầu tăng 22% năm nay, trong khi giá lương thực giảm 3,6%.

Hãng tin Bloomberg nhận định nếu quốc hội Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định trước khi kết thúc năm nay, thị trường bơ sữa tại Mỹ sẽ rơi vào tình trạng giống năm 1949 với giá sữa tăng gấp đôi./.
Theo L.Đ

khanhnt

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên