MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạn hán sẽ không ảnh hưởng đến sản lượng đường của Cuba

06-09-2015 - 16:00 PM |

Phó Tổng thống Cuba Jose Ramon Machado Ventura vừa cho biết Cuba sẽ vẫn giữ mức dự kiến sản lượng đường mùa vụ này, mặc dù đất nước đang phải trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 115 năm nay.

Sản xuất từ các cánh đồng mía giảm do hạn hán sẽ được phục hồi nhờ nỗ lực tổ chức, quản lý tốt hơn và hiệu quả hơn.

Tại cuộc họp với 250 nhà lãnh đạo doanh nghiệp do Bộ nông nghiệp và Azcuba (doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước) tổ chức, Phó Tổng thống Machado Ventura cho biết Chính phủ Cuba hiện thời bắt đầu phân bổ 2-3 triệu USD/năm cho lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ mua phụ tùng thay thế và nâng cấp máy móc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tiền đầu tư phải giúp cải thiện tình hình sản xuất.

Sản lượng đường Cuba tăng tới 18% trong niên vụ 2014-2015 nhưng vẫn chưa đạt được mức dự kiến 1,8 triệu tấn. Số liệu trên giảm đáng kể so với mức kỷ lục 8 triệu tấn đường trong niên vụ 1990-1991.

Hiện nay, Cuba cần khoảng 600.000-700.000 tấn đường cho tiêu dùng trong nước và 400.000 tấn dành xuất khẩu sang Trung Quốc, với số còn lại sẽ được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế khác./.

 

Theo NT - HM

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên