MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo ngại hàng Trung Quốc giả xuất xứ lọt vào Việt Nam

02-07-2014 - 10:55 AM |

Nửa đầu năm 2014, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, hàng hóa vi phạm tập trung vào: rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, đường, xăng dầu…

Chiều 1/7, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã tổ chức giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2014, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra gần 91.000 vụ, xử lý gần 48.700 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 202 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu chưa bán 67 tỷ đồng. 

Theo cơ quan này, nửa đầu năm 2014, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, hàng hóa vi phạm tập trung vào: rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, đường, xăng dầu… Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp diễn. Đáng chú ý là tình trạng hàng Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản… có biểu hiện tăng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý gần 10.800 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng gần 43% so với cùng kỳ), với số tiền phạt trị giá 12 tỷ đồng. 

Cũng theo Cục Quản lý thị trường, để ngăn ngừa tình trạng vi phạm trên, cơ quan này sẽ phối hợp với Sở Công thương địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ nhằm kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa nhập lậu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, công chức để xảy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn. Mục tiêu là đến hết quý 3-2014, tại các tuyến và địa bàn trọng điểm phải có sự chuyển biến. 

Trước diễn biến phức tạp hiện nay, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cũng yêu cầu, từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường phải tập trung vào một số nhiệm vụ chính, nhất là phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) để kiểm soát thị trường tốt hơn. Trong đó, chú trọng kiểm tra, kiểm soát một số mặt hàng trọng điểm, như: phân bón giả, thuốc lá nhập lậu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, nón bảo hiểm...

Nạn hàng giả, hàng lậu gia tăng sức ép lên doanh nghiệp nội


Theo Hà My

khanhnt

Sài Gòn giải phóng

Trở lên trên