MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phụ thuộc sữa nhập khẩu và nỗi lo tăng giá

20-03-2014 - 15:18 PM |

Việt Nam hiện vẫn đang phụ thuộc tới 70-80% lượng nguyên liệu sữa nhập từ nước ngoài.

Các công ty sữa trong đợt tăng giá gần đây vẫn tiếp tục lấy lý do vì giá nguyên liệu sữa nhập khẩu tăng cao. Việt Nam hiện vẫn đang phụ thuộc tới 70-80% lượng nguyên liệu sữa nhập từ nước ngoài. Một lần nữa dư luận lại tiếp tục bị ám ảnh bởi nỗi lo về nguồn nguyên liệu sữa và chiến lược phát triển đàn bò sữa Việt Nam.

Kể từ khi có quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2001 về chính sách phát triển đàn bò sữa, Việt Nam đến nay mới chỉ đáp ứng được 28% tổng lượng sữa tiêu dùng hàng năm. Điều đó đồng nghĩa với việc dùng sữa nội nhưng 70% số tiền người dân bỏ ra thực chất lại trả cho sữa ngoại.

Theo ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do nhu cầu tiêu thụ sữa của người Việt Nam những năm gần đây tăng mạnh, nhưng Nhà nước đã không kịp thời đưa ra quy hoạch phát triển đàn bò sữa, phát triển nguồn cung nguyên liệu sữa. Hệ quả là năm 2013, Việt Nam lần đầu tiên đã phải chi ra 1 tỷ USD để nhập sữa ngoại.

Mời quý vị khán giả xem video chi tiết dưới đây.


Theo Lại Hoa - Diệu Trang

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên