MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng xe hơi 100 năm tuổi biểu tượng của Mỹ giờ chỉ bán đúng một chiếc xe, gặm nhấm khoản lỗ 25 tỷ USD

Theo Băng Băng | 04-04-2026 - 22:05 PM | Tài chính quốc tế

Những đại lý của hãng xe này thậm chí phải thừa nhận họ không có gì nhiều để bán cho khách hàng.

Từng là "người em út" đầy kiêu hãnh trong bộ ba quyền lực Detroit, Chrysler hiện đang rơi vào tình cảnh ngặt nghèo nhất trong lịch sử 100 năm: Chỉ còn duy nhất một mẫu xe để bán. Liệu sự sáng tạo từng cứu sống họ trong quá khứ có một lần nữa lặp lại, hay cái tên này sẽ sớm trở thành dĩ vãng?

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế New York vừa qua, trong khi các đối thủ rầm rộ ra mắt hàng loạt mẫu xe điện và concept tương lai, CEO mới của Chrysler, ông Matt McAlear, bước lên sân khấu với một tuyên bố đầy tham vọng: "Chúng tôi ở đây để tạo ra những điều mà mọi người không ngờ tới".

Thế nhưng, ngay phía sau ông lại là hai chiếc Chrysler Pacifica, mẫu minivan vốn đã quá quen thuộc, nay chỉ được tinh chỉnh nhẹ về đèn pha và một vài tính năng cơ bản (thứ mà giới chuyên môn gọi là bản "refresh").

Đối với một thương hiệu bình thường, một bản cập nhật nhỏ như vậy chẳng bõ công làm rầm rộ. Nhưng với Chrysler, đây lại là một dấu hiệu sinh tồn hiếm hoi.

Di sản huy hoàng và sự "bỏ rơi" của những cuộc sáp nhập

Ngược dòng lịch sử, Chrysler được thành lập năm 1925 từng là trung tâm của sự đổi mới tại Mỹ. Họ là người tiên phong đưa hộp số tự động, kiểm soát hành trình (cruise control) và phanh chống bó cứng bốn bánh vào thực tế.

Thập niên 1980, chính Chrysler đã khai sinh ra dòng minivan, định nghĩa lại lối sống của các gia đình ngoại ô Mỹ.

Tuy nhiên, chuỗi sáp nhập doanh nghiệp kéo dài hàng thập kỷ đã dần "hút cạn" nguồn lực của thương hiệu này. Nếu như 20 năm trước, danh mục sản phẩm của Chrysler trải dài từ sedan, SUV cho đến xe thể thao và xe mui trần, thì nay doanh số của hãng đã bốc hơi 80%. Năm 2023, hãng chỉ bán được khoảng 126.000 xe, con số khiêm tốn so với mức 650.000 xe của năm 2005.

Xin được nhắc rằng vào năm 2005, cứ 4 chiếc xe được bán ra của công ty mẹ lúc bấy giờ là DaimlerChrysler thì có một chiếc mang thương hiệu này.

Thế nhưng quá nhiều thứ đã thay đổi sau 20 năm.

Hiện tại, Chrysler là một trong 14 thương hiệu thuộc sở hữu của Stellantis, tập đoàn khổng lồ được tạo ra từ vụ sáp nhập giữa Fiat Chrysler và PSA Group vào năm 2021. Trong khi các "anh em" cùng nhà như Jeep hay Ram được ưu tiên nguồn lực vì lợi nhuận cao, Chrysler dường như bị đẩy vào góc tối của kho lưu trữ.

Hãng cũng là thương hiệu duy nhất chỉ bán đúng một mẫu xe.

Ông Jeff Dyke, Chủ tịch Sonic Automotive (một trong những nhà bán lẻ ô tô lớn nhất nước Mỹ) nhận định rằng: "Tại đất nước này, chẳng ai biết Stellantis là ai, nhưng họ chắc chắn biết Chrysler". Thương hiệu này vẫn sở hữu giá trị nhận diện cực cao, nhưng các đại lý đang ở thế yếu vì danh mục sản phẩm quá nghèo nàn.

Đồng quan điểm, ông Kyle Bierlein, thế hệ thứ năm điều hành một đại lý Chrysler lâu đời tại Michigan, chia sẻ rằng việc giữ chân khách hàng là điều không thể khi chỉ có duy nhất mẫu Pacifica.

Các đại lý thường giữ chân người mua bằng cách bán cho họ một chiếc xe trong dòng sản phẩm và sau đó nâng cấp họ lên một mẫu xe khác vài năm sau đó. Nhưng các đại lý Chrysler đang ở thế bất lợi vì chỉ có duy nhất mẫu minivan Pacifica.

Nhiều khách hàng muốn mua một chiếc SUV nhưng không thích phong cách hầm hố của Jeep, và Chrysler lại không có phương án thay thế nào để chào mời. Các đại lý không cần một siêu xe đối đầu với Corvette, cái họ cần là những chiếc SUV cỡ nhỏ và tầm trung để phục vụ số đông.

“Họ đã để quên Chrysler một thời gian”, ông Steven Wolf, chủ một đại lý ở Texas, người bắt đầu công việc đại lý Chrysler từ những năm 1970, ngậm ngùi nói về việc chậm đổi mới của hãng xe Mỹ.

Khoản lỗ 25 tỷ USD

Tình hình tài chính của Stellantis cũng đang là một rào cản lớn. Tập đoàn này vừa ghi nhận khoản lỗ 25 tỷ USD trong năm 2025 (theo báo cáo tài chính gần nhất), phần lớn do những tính toán sai lầm trong quá trình chuyển đổi sang xe điện tại thị trường Mỹ.

Thêm vào đó, sự trỗi dậy của các hãng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc đang đe dọa toàn bộ ngành công nghiệp ô tô truyền thống.

Lịch sử từng chứng kiến những tên tuổi lớn như Pontiac hay Oldsmobile "khai tử". Chrysler cũng từng đứng bên bờ vực phá sản vào những năm 1970 và được cứu sống nhờ bàn tay của huyền thoại Lee Iacocca cùng khoản vay từ chính phủ Mỹ. Nhưng lần này, bối cảnh đã khác.

Để xoay chuyển tình thế, Stellantis sẽ phải đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào Chrysler hoặc phải đối mặt với một quyết định nghiệt ngã hơn: Xóa sổ thương hiệu.

Dù khó khăn, ông Matt McAlear vẫn tỏ ra lạc quan. Ông cho biết sự kiện "Ngày hội Nhà đầu tư" của Stellantis vào tháng 5 tới sẽ làm rõ hơn lộ trình của thương hiệu. Những tính năng như ghế "Stow ’n Go" hay camera giám sát trẻ em trên mẫu Pacifica vẫn là những điểm cộng lớn giúp nó giữ vững ngôi vị minivan bán chạy nhất nước Mỹ nhiều năm qua.

Tuy nhiên, ông Larry Dominique, cựu Phó Chủ tịch cấp cao của Stellantis nhận định: "Việc hồi sinh một thương hiệu là có thể, nhưng nó đòi hỏi thời gian, tài nguyên và sự tập trung tuyệt đối. Đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng chắc chắn là một thử thách cực đại".

*Nguồn: WSJ, Fortune

Theo Băng Băng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Trở lên trên