MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng xe sắp xây nhà máy tại Việt Nam tung siêu phẩm “tuyên chiến” với cả thế giới: Ô tô điện giá chỉ hơn 200 triệu đồng, có 1 tính năng không hề thua kém xe sang

19-04-2023 - 09:34 AM | Thị trường

Đây thực sự là mức giá sẽ làm khó các hãng xe điện khác tại thị trường hàng đầu thế giới.

Hãng xe sắp xây nhà máy tại Việt Nam tung siêu phẩm “tuyên chiến” với cả thế giới: Ô tô điện giá chỉ hơn 200 triệu đồng, có 1 tính năng không hề thua kém xe sang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mọi con mắt đều đang đổ dồn về triển lãm ô tô Thượng Hải được chính thức khai mạc vào ngày 18/4. Đây là triển lãm ôtô quốc tế hạng A đầu tiên được tổ chức tại quốc gia tỷ dân sau khi nước này dỡ bỏ chính sách Zero-Covid.

Triển lãm quy tụ khoảng 1.000 công ty đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày khoảng 1.500 mẫu xe tại 13 phòng triển lãm trong nhà. Tổng diện tích không gian triển lãm lên tới hơn 360.000m2.

Xe điện đang trở thành tâm điểm tại triển lãm ô tô với những “siêu phẩm” từ các hãng xe được trình làng. Và không hổ danh là người anh cả trong số các hãng xe điện Trung Quốc thì BYD - hãng xe điện được hậu thuẫn bởi tỷ phú Warren Buffet đã mang đến một siêu phẩm được công chúng vô cùng quan tâm tại sự kiện lần này: một chiếc hatchback điện có tên Seagull.

Hãng xe sắp xây nhà máy tại Việt Nam tung siêu phẩm “tuyên chiến” với cả thế giới: Ô tô điện giá chỉ hơn 200 triệu đồng, có 1 tính năng không hề thua kém xe sang - Ảnh 2.

Đây là mẫu xe thuộc series Ocean của BYD và được phát triển trên nền tảng điện tử 3.0. Điểm "gây sốc" của chiếc xe điện này nằm ở mức giá cực kỳ cạnh tranh 78.000 - 95.800 nhân dân tệ, tương đương 11.400 - 13.900 USD tại thị trường Trung Quốc và hiện đang nhận các đơn đặt hàng. 

Hãng xe sắp xây nhà máy tại Việt Nam tung siêu phẩm “tuyên chiến” với cả thế giới: Ô tô điện giá chỉ hơn 200 triệu đồng, có 1 tính năng không hề thua kém xe sang - Ảnh 3.

Seagull được trang bị động cơ 55 kW (75 mã lực) với tốc độ tối đa 130 km/h. Xe có hai tùy chọn pin khác nhau: pin BYD LFP 30 kWh cho phạm vi CLTC 305 km và pin BYD LPF 38 kWh cho phạm vi CLTC 405 km. Cả hai tùy chọn pin đều có khả năng sạc nhanh DC, cho phép Seagull sạc lại tới 80% chỉ trong 30 phút. Với thông số này, đây sẽ là một thách thức với các hãng xe điện khác tại thị trường Trung Quốc.

BYD Seagull có kích thước lần lượt là 3780/1715/1540 mm, chiều dài cơ sở 2500 mm với 4 chỗ và 5 cửa. Bên trong, Seagull có bảng điều khiển 5 inch và hệ thống thông tin giải trí 12,8 inch. Vô-lăng có đáy phẳng, bệ sạc không dây và hai hộc để cốc tiện lợi.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Seagull là Wuling Bingo. Wuling Bingo được thiết kế bởi liên doanh SAIC-GM-Wuling với kích thước nhỉnh hơn so với Seagull, động cơ 50 kW và phạm vi CLTC 333 km với giá 59.800 nhân dân tệ ( tương đương 8.700 USD).

Tháng 12/2022, BYD đã bán được số lượng xe điện kỉ lục, đạt 235.197 chiếc, tăng 4% so với tháng 11. Tính chung trong năm 2022, doanh số bán hàng đạt 1,86 triệu chiếc xe điện và hầu hết đều được bán tại thị trường Trung Quốc. Hãng đã chính thức giành lấy ngôi vương ô tô điện của Tesla. Trong năm 2022, doanh số giao hàng toàn cầu của Tesla là 1,31 triệu chiếc, thấp hơn 29% so với doanh số của BYD.

Về triển vọng giá xe điện trong tương lai, ông Zhu Jiangmin, Giám đốc điều hành của Leapmotor đã đưa ra dự báo táo bạo về mức giá xe điện tại Trung Quốc. Ông nói trong vòng một thập kỷ, ông kỳ vọng Trung Quốc có thể bán xe điện SUV với phạm vi hoạt động của pin là 400 km với giá khoảng 7.500 USD - một mức giá hấp dẫn với người tiêu dùng nhưng lại đe dọa các nhà sản xuất.

Theo CNC

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên