MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãy sớm TỪ BỎ những thói quen xấu này nếu không muốn NGHÈO hơn mỗi ngày: Người thành công không bao giờ phạm phải!

05-06-2019 - 08:48 AM | Sống

Hiển nhiên, có lý do khiến người giàu vẫn giàu còn người nghèo lại ít thoát nghèo thành công chỉ vì người nghèo thường mắc những thói quen xấu mà không chịu sửa đổi này:

Chúng ta luôn thắc mắc rằng tại sao người giàu càng giàu mãi, người nghèo cố đến mấy cũng không thể giàu nổi?

1. Lãng phí thời gian vào thú vui vô bổ

Đối với người giàu họ hiểu rất rõ rằng thời gian chính là tiền bạc. Theo một nghiên cứu cho biết người giàu có tuyệt đối không bao giờ lãng phí thời gian vào những thú vui tầm thường, nhạt nhẽo mà đa phần người giàu đều mắc phải.

Thói quen xem tivi:

Một nghiên cứu của Thomas Corley do con trai của một triệu phú chỉ ra rằng có đến hơn 77% người nghèo thú nhận đã xem tivi nhiều hơn một tiếng mỗi ngày. Trong khi ấy thế giới người giàu lại hoàn toàn ngược lại, 67% người giàu xem tivi ít hơn một tiếng mỗi ngày.

Thói quen hoạt động Internet:

Cũng trong nghiên cứu này của anh có đến 74% người nghèo dùng thời gian hơn một giờ mỗi ngày hoạt động trên mạng internet từ Facebook, Twitter, Instagram đến Youtube và một số hoạt động khác. Ngược lại, có 63% người giàu dành khoảng thời gian ít hơn một giờ mỗi ngày vào việc đó. Họ vẫn hoạt động vui chơi nhưng thay vì lướt web xem linh tinh thì họ chắt lọc thông tin để bổ sung kiến thức cho mình.

Có một sự thật hiển nhiên rằng khi bạn lãng phí thời gian chơi thì bạn sẽ có ít thời gian để học hỏi, làm những việc có ích cho bản thân và xây dựng các mối quan hệ với người thành công hoặc bắt đầu một công việc kinh doanh tay trái đều phải hoãn lại.

Thứ công bằng nhất trên đời này chính là thời gian. Mỗi người đều có cho mình 24h mỗi ngày, bao gồm việc ăn, ngủ, làm việc và vui chơi. Cách chúng ta sắp xếp thời gian, làm việc đạt hiệu quả như thế nào lại là việc bản thân của mỗi người.

Việc sử dụng thời gian khác nhau giữa người giàu và người nghèo ảnh hưởng đến tương lai của chính họ. Vì thế mà người giàu luôn dùng thời gian tìm cách kiếm thêm tiền trong khi ấy người nghèo lại bận tìm dùng thời gian để giải trí, vui chơi và kết quả cuối cùng là do sự đánh đổi sử dụng thời gian của từng người.

Hãy sớm TỪ BỎ những thói quen xấu này nếu không muốn NGHÈO hơn mỗi ngày: Người thành công không bao giờ phạm phải! - Ảnh 1.

2. Lười biếng

Đừng bao giờ viện cớ rằng mình bận, mình mệt, mình đau ốm cho thói quen lười biếng của bản thân. Lười biếng là một trong những thói quen đầu tiên khiến chúng ta nghèo vẫn hoàn nghèo. Việc lười biếng không chỉ khiến thời gian trôi đi một cách phung phí khi bạn nằm cả ngày dài mà còn khiến nhiệt huyết, đam mê của bạn đều bị chôn vùi một cách không thương tiếc.

Việc lãng phí thời gian rảnh là điều khiến chúng ta nghèo mãi, hãy dùng khoảng thời gian đó để đầu tư vào một việc có ích hơn. Kể cả việc đầu tư đó dành cho một sở thích thì đấy vẫn là đầu tư đúng đắn. Chỉ cần có người đánh giá cao việc làm đó.

3. Vung tay quá trán, mua sắm vô tội vạ

Những người nghèo có một thói quen không đổi là thu thì ít mà chi thì nhiều. Thậm chí có không ít người còn dựa vào tiền vay vốn từ ngân hàng, vay nợ bên ngoài chỉ để giải quyết thiếu hụt của bản thân.

Ai cũng có sở thích của riêng mình, việc mải mê mua sắm mà quên lập kế hoạch chi tiêu hay hình thành thói quen biết tiết kiệm sẽ nhanh chóng khiến bạn rơi vào tình trạng rỗng túi. Việc đó sẽ gây nên những bất lợi lớn khi bạn cần tiền để chi tiêu cho những mục đích khác cấp bách, cần thiết hơn.

Thói quen xấu ấy sẽ nhanh chóng khiến bạn chìm trong nợ nần và trở nên nghèo khó. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, hãy bắt đầu để ý xem tiền của mình đã chi tiêu những gì, kiểm tra xem các khoản có thể cắt bỏ và bám sát theo kế hoạch chi tiêu của mình.

Hãy sớm TỪ BỎ những thói quen xấu này nếu không muốn NGHÈO hơn mỗi ngày: Người thành công không bao giờ phạm phải! - Ảnh 2.

4. Mang nhiều mặt trong người, không có kế hoạch tiết kiệm

Khi có sẵn tiền trong tay, cảm giác bạn muốn tiêu tiền và khó kiểm soát chúng. Vì có tiền nên có những món đồ không cần thiết vẫn sẵn sàng mua, thói quen xấu này sẽ khiến bạn sớm rơi vào tình trạng cạn kiệt tiền khi chi tiêu theo cảm tính.

Rất nhiều người có thói quen tiêu hết sạch số tiền lương thậm chí cả tiền thưởng mà mình có. Để trở thành người giàu có hãy bắt đầu học cách tiết kiệm, chi tiêu một cách khoa học, cần thiết, có nhu cầu hãy sắm đừng tham vọng chi tiêu nhiều quá tay cho sở thích cá nhân, hãy tiết kiệm một khoản tiền nhất định hàng tháng vì khoản tiền tiết kiệm này sẽ trở nên thật sự hữu ích khi bạn cần.

5. Thói quen dựa dẫm tài chính vào người khác

Bất cứ ai cũng có gia đình, bạn bè ở phía sau hỗ trợ nhưng ai cũng có giới hạn và không phải lúc nào mọi người cũng thông cảm cho bạn mãi. Đừng để vì tiền bạc mà mối quan hệ giữa bạn và những người khác trở nên căng thẳng, tồi tệ. Trước khi mượn tiền ai đó hãy làm mọi biện pháp để không cho bản thân rơi vào tình trạng đó thêm lần nào nữa.

6. Ngừng ngay ca thán nếu bạn không biết nỗ lực

Cuộc sống ai cũng có những khó khăn của riêng mình, không phải lúc nào cuộc đời cũng dễ dàng. Đừng phàn nàn cuộc sống của mình chật vật, vất vả. Nếu bản thân bạn không cố gắng thì không bao giờ bạn có thể thoát ra khỏi cảnh khó khăn đâu.

7. Không suy nghĩ cho tương lai

Cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng cả, đừng viển vông mơ tưởng một cuộc sống đơn giản, sung túc mà không phải làm việc. Chỉ khi bạn nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của bản thân học cách tiết kiệm từng chút một thì bạn mới có thể có cho mình một tương lai tươi sáng, giàu có.

Hãy sớm TỪ BỎ những thói quen xấu này nếu không muốn NGHÈO hơn mỗi ngày: Người thành công không bao giờ phạm phải! - Ảnh 3.

8. Đừng dại bỏ tất cả trứng vào một giỏ

Người thành công là người có thể đầu tư một cách khôn ngoan. Không một ai dại dột chỉ đầu tư vào một lĩnh vực giống như chơi trò chơi xổ số vì việc làm đó quá mạo hiểm. Muốn thành công nhất định phải tách khoản đầu tư của mình ra đầu tư vào nhiều lĩnh vực bởi nếu thất bại ở lĩnh vực này bạn sẽ có lĩnh vực khác thành công, dòng tiền đầu tư của bạn sẽ không đọng lại một chỗ mà xoay chuyển luân phiên một cách linh hoạt nhất.

9. Mơ giữa ban ngày, không đứng lên hành động

Đừng mơ tưởng rằng bạn sẽ gặp may mắn và nhận được một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống ví như trúng xổ số hay bán được mảnh đất ở quê với giá cao hoặc có một công việc lương cao chót vót. Dừng ngay việc giấc mơ mãi không thành sự thật đó lại. Chỉ khi tự mình đứng lên hành động, bạn mới mong tương lai của mình sớm tươi sáng hơn mà thôi.

Theo Nắng Mai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên