MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ nghi phạm ném vật thể nghi thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản

16-04-2023 - 10:32 AM | Tài chính quốc tế

TPO - Nghi phạm Ryuji Kimura (24 tuổi, đến từ Kawanishi, tỉnh Hyogo) vẫn tiếp tục im lặng và tuyên bố sẽ chỉ cho lời khai sau khi luật sư đến.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã may mắn thoát nạn hôm 15/4 khi một sự cố xảy ra đúng thời điểm ông chuẩn bị có bài phát biểu lúc 11 rưỡi trưa tại thành phố Wakayama.

Một vật thể hình trụ màu bạc đã được ném về phía ông Kishida và rơi xuống vị trí cách ông khoảng 1m. Khi cảnh sát khống chế nghi phạm và ông Kishida được sơ tán, một tiếng nổ lớn vang lên và khói trắng bốc lên từ hiện trường.

Hé lộ nghi phạm ném vật thể nghi thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 1.

Ông Kishida vài phút trước khi xảy ra sự cố. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc vật thể hình ống bị ném về phía ông Kishida. Nguồn: Twitter

Các điều tra viên đã phát hiện hai vật thể hình trụ tại hiện trường, dài từ 20 cm đến 30 cm, giống như ống thép. Các vật thể được cho là thiết bị nổ.

Một ống thép đã phát nổ, trong khi ống còn lại nằm trong tay nghi phạm Ryuji Kimura (24 tuổi, đến từ Kawanishi, tỉnh Hyogo).

Hé lộ nghi phạm ném vật thể nghi thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 2.

Vật thể hình ống được cho là thiết bị nổ. Ảnh: Kyodo

Nghi phạm - sau khi bị bắt giữ - vẫn tiếp tục im lặng và tuyên bố sẽ chỉ cho lời khai sau khi luật sư đến.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, nghi phạm đứng cách ông Kishida khoảng 10m giữa đám đông hơn 200 người. Một sĩ quan tại hiện trường bị thương nhẹ sau vụ việc.

Hé lộ nghi phạm ném vật thể nghi thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 3.

Khói trắng tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Hé lộ nghi phạm ném vật thể nghi thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 4.

Nghi phạm bị khống chế. Ảnh: Kyodo

Hé lộ nghi phạm ném vật thể nghi thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 5.

Nghi phạm Ryuji Kimura (24 tuổi). Ảnh: Kyodo

Hé lộ nghi phạm ném vật thể nghi thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 6.

Ảnh: Kyodo

Hé lộ nghi phạm ném vật thể nghi thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 7.

Người dân bỏ chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Kyodo

Ông Kishida đến Wakayama để kêu gọi ủng hộ cho một ứng viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc bỏ phiếu vào cuối tháng này. Japan Times cho biết sự cố xảy ra khi ông Kishida đang trò chuyện với ứng viên.

Ông Kishida được sơ tán đến Sở Cảnh sát thành phố Wakayama, sau đó tiếp tục lịch trình làm việc bình thường.

Lúc 13h, ông có bài phát biểu trước ga Wakayama. “Ngay bây giờ, chúng tôi đang ở giữa một chiến dịch bầu cử quan trọng”, Thủ tướng nói. “Chúng tôi cần tiếp tục với sự giúp đỡ của tất cả các bạn.”

Ông tiếp tục phát biểu ở Urayasu, tỉnh Chiba, vào khoảng 17h, nhưng không đề cập đến vụ việc ở Wakayama.

Theo Japan Times

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Trở lên trên