MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới của ABBank, dự kiến lợi nhuận đạt hơn 2.800 tỷ trong năm nay

06-04-2023 - 10:10 AM | Tài chính - ngân hàng

Hé lộ ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới của ABBank, dự kiến lợi nhuận đạt hơn 2.800 tỷ trong năm nay

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – ABB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngân hàng dự kiến tổng tài sản sẽ tăng 5% trong năm nay lên 136.816 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 tăng 2% lên 93.508 tỷ. Dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) tăng 10% lên 97.382 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ, tăng 68%. ROE sau thuế dự kiến tăng từ 10,98% (năm 2022) lên 16% (năm 2023).

Đáng chú ý, tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, ngân hàng sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2027. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT là 7 người, trong đó có 2 thành viên độc lập. Ban Kiểm soát có 3 người, trong đó 2 thành viên chuyên trách.

Danh sách đề cử vào HĐQT gồm có ông Đào Mạnh Kháng (hiện là Chủ tịch HĐQT), ông Vũ Văn Tiền (hiện là Phó Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Danh Lương (hiện là thành viên độc lập), ông Trần Bá Vinh, bà Đỗ Thị Nhung, ông John Chong Eng Chuan và ông Foong Seong Yew. Như vậy, dự kiến 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ sẽ tiếp tục tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Bá Vinh, bà Đỗ Thị Nhung dự kiến sẽ là thành viên độc lập, được HĐQT đề xử theo đề xuất của Ủy ban Nhân sự. 2 thành viên người nước ngoài được cổ đông Maybank đề cử.

Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát gồm bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm, bà Phạm Thị Hằng, bà Nguyễn Thị Thanh Thái. Đây đều là 3 thành viên của BKS nhiệm kỳ hiện tại.

Hé lộ ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới của ABBank, dự kiến lợi nhuận đạt hơn 2.800 tỷ trong năm nay - Ảnh 1.

Minh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên