MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hệ thống bệnh viện Gaza tê liệt

14-11-2023 - 12:07 PM | Tài chính quốc tế

Các bệnh viện trên khắp Gaza đang cạn kiệt năng lượng và vật tư y tế, buộc các y, bác sĩ làm việc trong điều kiện tồi tệ trong khi hàng ngàn người dân chen chúc tìm nơi trú ẩn.

Al Shifa và Al-Quds, hai bệnh viện lớn nhất và lớn thứ hai ở Gaza, cho biết họ đang tạm dừng hoạt động. Theo Reuters, dù có nhiều người thiệt mạng và bị thương mỗi ngày nhưng 1/2 tổng số bệnh viện trên khắp Gaza hiện không còn hoạt động và ngày càng có ít nơi có thể điều trị cho những người bị thương.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12-11 cho biết cơ quan này đang tìm cách khôi phục liên lạc với các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Al Shifa. 

Theo ông Ghebreyesus, tình hình hiện rất "nghiêm trọng và nguy hiểm", số bệnh nhân tử vong đang tăng nhanh, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Trong 36 ngày qua, WHO đã ghi nhận ít nhất 137 vụ tấn công vào các cơ sở y tế ở Gaza khiến 521 người chết và 686 người bị thương.

Hệ thống bệnh viện Gaza tê liệt - Ảnh 1.

Người lớn và trẻ nhỏ trú ẩn tại bệnh viện ở Khan Younis, phía Nam Gaza hôm 13-11. Ảnh: REUTERS

Đại diện Quỹ Dân số, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và WHO cho biết các cuộc đụng độ đang diễn ra xung quanh một số bệnh viện ở phía Bắc Gaza. T

heo các tổ chức này, một số trẻ sơ sinh đang được trợ thở đã tử vong do mất điện, thiếu ôxy và nước tại bệnh viện Al-Shifa trong khi những đứa trẻ khác gặp nguy hiểm. Các tổ chức nhân đạo cho rằng tấn công vào cơ sở y tế và dân thường là không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi ngừng bắn trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington hôm 13-11. Theo hãng tin Reuters, Liên minh châu Âu (EU) lên án lực lượng Hamas sử dụng bệnh viện và dân thường làm lá chắn sống ở Gaza, đồng thời kêu gọi Israel kiềm chế tối đa để bảo vệ dân thường.

Hôm 12-11, một quan chức Palestine cho biết Hamas đã đình chỉ các cuộc đàm phán do Israel tấn công Bệnh viện Al Shifa. Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani hôm 12-11, Tổng thống Biden đồng ý rằng tất cả con tin bị Hamas bắt giữ phải được trả tự do ngay bây giờ. 

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố tiếp tục tấn công vào trại tị nạn Shati nằm ở ngoại ô TP Gaza, sau khi "phát hiện cơ sở hạ tầng và vũ khí của Hamas bên trong các tòa nhà dân sự, bao gồm Trường ĐH al-Quds và trong một nhà thờ Hồi giáo" - theo kênh Al Jazeera.

Theo Kông Anh/VTC

Người Lao động

Trở lên trên