MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc khiến hơn 1.100 người thương vong ở Ấn Độ

03-06-2023 - 15:25 PM | Tài chính quốc tế

Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc khiến hơn 1.100 người thương vong ở Ấn Độ

Ít nhất 207 người thiệt mạng và 900 người bị thương khi hai đoàn tàu chở khách va chạm ở Odisha (miền Đông Ấn Độ) hôm 2/6, theo các quan chức địa phương. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ trong hơn một thập kỷ.

Chính quyền bang Odisha cho biết 207 thi thể đã được tìm thấy, nhưng số người thiệt mạng có thể sẽ còn tiếp tục tăng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ trèo lên một trong những đoàn tàu bị lật để tìm những người sống sót.

Một nhân chứng nói với Reuters qua điện thoại: “Tôi có mặt tại hiện trường và tôi có thể nhìn thấy máu, tay chân bị gãy và những người chết xung quanh tôi”.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc khiến hơn 1.100 người thương vong ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc khiến hơn 1.100 người thương vong ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc khiến hơn 1.100 người thương vong ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc khiến hơn 1.100 người thương vong ở Ấn Độ - Ảnh 4.

Ảnh: AP

Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc khiến hơn 1.100 người thương vong ở Ấn Độ - Ảnh 5.

Ảnh: AP

Hiện trường vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc khiến hơn 1.100 người thương vong ở Ấn Độ - Ảnh 6.

Ảnh: AP

Hàng trăm thanh niên đã xếp hàng bên ngoài một bệnh viện chính phủ ở Soro (Odisha) để hiến máu.

Các đội cứu hộ đã được huy động từ Bhubaneswar của Odisha và Kolkata ở Tây Bengal.

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 19h giờ địa phương khi tàu Howrah Superfast Express, chạy từ Bangalore đến Howrah (Tây Bengal), trật bánh và vướng vào tàu Coromandel Express, chạy từ Kolkata đến Chennai, các quan chức đường sắt cho biết.

Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành tại hiện trường và "mọi hỗ trợ có thể" đã được trao cho những người bị ảnh hưởng, Thủ tướng Narendra Modi cho biết trong một bài đăng trên Twitter.

Theo Reuters


Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Trở lên trên