MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu tại nhà thờ Mỹ làm 27 người chết

06-11-2017 - 11:35 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 5/11, một vụ xả súng đã xảy ra tại nhà thờ First Baptist ở Texas, Mỹ khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào trưa 5/11 (theo giờ Mỹ) tại nơi diễn ra buổi cầu nguyện tại nhà thờ First Baptist ở khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston khoảng 300km về phía Tây. Ảnh: USA Today Network.

Theo các nhân chứng, hung thủ sử dụng khẩu súng trường loại Ruger AR và mặc một áo chống đạn bên ngoài bộ trang phục màu đen khi gây án. Ảnh: AP.

Đại diện bang Texas Henry Cuellar đã xác nhận con số thương vong tại nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs - nơi xảy ra vụ xả súng là 27 người. Ảnh: AP.

Theo New York Times, trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em và một phụ nữ mang thai. Ảnh: KSAT/CNN.

Kẻ gây ra vụ xả súng được xác định là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi và đã bị cảnh sát bắn hạ. Ảnh: Daily Mail.

Devin Patrick Kelley trước đó đã bị sa thải khỏi lực lượng Không quân Mỹ. Ảnh: MaxMasseyTV.

Hiện các nhà điều tra chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ. Ảnh: AP.

Theo cảnh sát trưởng hạt Wilson Joe Tackett, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vụ việc có liên hệ với khủng bố. Ảnh: AP.

Mục sư nhà thờ Frank Pomeroy và vợ, bà Sherri Pomeroy, không có mặt lúc vụ xả súng diễn ra. Tuy nhiên, con gái họ nằm trong số các nạn nhân. Ảnh: Reuters.

"Hắn ta (nghi phạm xả súng) đi tới, bước vào, xả súng rồi bỏ chạy" về phía hạt Guadalupe, phía đông bắc Sutherland Springs, ông Cuellar – một nhân chứng nói. Ảnh: Reuters.

CNN dẫn lời một nhân chứng khác cho hay bà nghe thấy khoảng 20 tiếng súng vào khoảng 11h30, trong lúc nhà thờ đang làm lễ. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong lúc đang có chuyến công du châu Á đã điện đàm với Thống đốc bang Texas Greg Abbott để cập nhật tình hình.

"Cầu Chúa phù hộ người dân Sutherland Springs, Texas. FBI và lực lượng chấp pháp đang ở hiện trường. Tôi đang theo dõi tình hình từ Nhật Bản", ông Trump viết trên Twitter. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ mô tả vụ xả súng là "khủng khiếp", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân các nạn nhân. Ảnh: AP.

Ông Trump cũng kêu gọi người dân Mỹ "đoàn kết" để "vượt qua nước mắt và buồn đau". Ảnh: EPA.

Vụ việc tại Texas xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng vào lễ hội âm nhạc ở Las Vegas hồi đầu tháng 10, khiến 58 người thiệt mạng. Ảnh: AP./.

Theo Hùng Cường

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên