MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Hiệu ứng Messi" lên đến cực điểm, PSG phải đối mặt với hiểm họa khó lường

14-08-2021 - 15:16 PM | Sống

Vào lúc 02h00 rạng sáng Chủ nhật 14/8 (giờ Việt Nam), PSG sẽ chơi trận sân nhà đầu tiên trong mùa giải tiếp đón Strasbourg.

Trước thềm trận đấu, PSG nhận tin vui khi sân Công viên các Hoàng tử 47.000 chỗ ngồi được mở cửa đón tiếp khán giả với 100% công suất. Dĩ nhiên, vé xem trận đấu đã được bán hết từ lâu nhờ hiệu ứng Messi .

Tuy nhiên, cũng chính sự hấp dẫn của Messi khiến nạn phe vé trở nên nghiêm trọng. Một số tấm vé vị trí đẹp đã được rao bán trên chợ đen với giá lên tới 5000 euro (khoảng 134 triệu đồng). Ngay ở cổng giao dịch chính thức, giá vé cũng đã bị đội lên thành 800 euro.

Hiệu ứng Messi lên đến cực điểm, PSG phải đối mặt với hiểm họa khó lường - Ảnh 1.

CĐV PSG đang rất nóng lòng muốn được xem Messi thi đấu

Những con số được trang Le Parisien (Pháp) nhận xét bằng từ "điên khùng". Nên biết, ngay cả ở trận chung kết Champions League vừa qua giữa Man City và Chelsea, giá vé cao nhất dành cho CĐV được bán cũng chỉ là 600 euro.

Nhưng chuyện phe vé chỉ là một vấn đề nhỏ so với những gì mà HLV Pochettino đang phải đối mặt. Sự chờ đợi từ người hâm mộ với màn ra mắt của Messi đang là quá lớn. Ngay cả đối thủ của PSG như Marseille cũng trông ngóng Messi và hài lòng về sức hút mà anh mang lại cho Ligue 1.

Chỉ có điều, Messi chưa sẵn sàng. Ngay trong buổi họp báo ra mắt PSG anh cũng đã nhắc đến vấn đề này. Kể từ sau trận chung kết Copa America, Messi không có buổi tập và cũng không chơi thêm trận nào. Phải sau khi gia nhập, ngôi sao người Argentina mới quay lại tập luyện.

Trước đó ở mùa giải 2020/21, Messi là 1 trong 3 cầu thủ cày ải nhiều nhất tại La Liga cho Barcelona. Suốt mùa Hè anh cũng không được nghỉ khi phải cùng đội tuyển Argentina chinh chiến ở vòng loại World Cup và Copa America.

Hiệu ứng Messi lên đến cực điểm, PSG phải đối mặt với hiểm họa khó lường - Ảnh 2.

Messi cần thêm thời gian để đạt được trạng thái tốt nhất

 Nếu không sử dụng Messi, HLV Pochettino chắc chắn sẽ làm các CĐV hụt hẫng và phải hứng chịu với những chỉ trích. Nhưng tung El Pulga vào sân chính là đẩy anh đối mặt với nguy cơ chấn thương. Hơn nữa, Strasbourg hẳn cũng muốn trở thành đội bóng đầu tiên ngăn chặn thành công Messi tại Ligue 1 và không ngại ngần chơi rắn.

Bản thân Messi luôn khát khao được ra sân. Dẫu vậy anh hiểu rằng mình không phải là một cỗ máy và không thể đốt cháy giai đoạn. Bên cạnh đó, Messi còn cần phải giữ chân để trở lại phục vụ đội tuyển Argentina tại những trận đấu mang tính quyết định trong khuôn khổ vòng loại World Cup vào đầu tháng 9.

Hãy chờ đợi xem HLV Pochettino sẽ giải quyết bài toán Messi ra sao.

Theo Nara

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên