MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hillary Clinton: "Tin tức giả mạo đang đe dọa đến mạng sống của người Mỹ"

09-12-2016 - 15:02 PM | Tài chính quốc tế

Trong chuyến thăm đầu tiên tới đồi Capitol kể từ khi thua cuộc trước ông Donald Trump, bà Hillary Clinton đã nói rằng “tin tức giả mạo” đang khiến nhiều mạng sống bị đe dọa và người Mỹ cần phải giải quyết vấn đề này để bảo vệ nền dân chủ của đất nước.

“Đây không phải là vấn đề về chính trị hoặc đảng phái. Nhiều mạng sống đang bị đe dọa”, bà Clinton phát biểu trong buổi lễ tôn vinh Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid. Ông Reid nghỉ hưu sau 30 năm làm nghị sĩ.

Cựu Ngoại trưởng Clinton đã viện dẫn vụ một người đàn ông nổ súng tại một nhà hàng pizza và cho rằng mình đang “tự điều tra” thông tin bà Clinton cùng những người thân tín đang điều hành một đường dây lạm dụng tình dục trẻ em tại quán ăn này. Rất may là không ai bị thương và sau đó người đàn ông này đã bị bắt.

Chính phủ và các ngành có liên quan “bắt buộc” phải chiến đấu chống lại xu hướng tin tức giả mạo. “Chúng ta phải đứng lên để đấu tranh vì nền dân chủ của chính chúng ta, như những gì ông Harry đã làm trong suốt sự nghiệp của mình”, bà nói.

Sự kiện chia tay nghị sĩ Reid có thể coi là một chuyến trở về nhà của bà Clinton – người từng làm Thượng nghị sĩ của bang New York từ năm 2001 đến 2009.

Sau khi bước lên bục phát biểu, bà Clinton đã nói đùa rằng “chính xác thì đây không phải là bài phát biểu mà tôi mong đợi khi quay trở lại đồi Capitol sau cuộc bầu cử, tuy nhiên sau vài tuần chụp ảnh selfie trong rừng, tôi nghĩ bước ra ngoài là một ý hay”.

2 ngày sau cuộc bầu cử, bức ảnh bà Clinton tươi cười chụp ảnh selfie với một người phụ nữ lạ mặt đã gây sốt trên mạng xã hội. Tác giả bức ảnh cho biết cô đã gặp vợ chồng nhà Clinton dắt chó đi dạo trong khu rừng gần nhà của họ ở Chappaqua, New York.

Kể từ ngày bầu cử 8/11, bà Clinton đã có một vài lần xuất hiện trước công chúng. Ngay ngày hôm sau, bà có bài phát biểu thừa nhận đã thua cuộc trước đông đảo người ủng hộ. Ngày 17/11, bà khuyên người ủng hộ mình “đừng bao giờ từ bỏ” khi xuất hiện tại một quỹ bảo vệ trẻ em. Và ngày 30/11, bà bất ngờ xuất hiện trong lễ trao giải cho ca sĩ nhạc pop Katy Perry (một sự kiện của Unicef).

Thu Hương

Bloomberg

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên