MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4

30-04-2022 - 14:47 PM | Xã hội

Sáng 30/4, tại khu vực ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận hình ảnh khá đối lập tại khu vực làm thủ tục của các hãng bay khi có nơi thông thoáng, chỗ thì ken đặc hành khách. Dịp lễ 30/4-1/5, cảng hàng không Tân Sơn Nhất có thêm sự hỗ trợ từ lực lượng thanh niên tình nguyện.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 1.

Sáng 30/4, lượng hành khách tại khu vực ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất không quá đông.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 2.

Khu vực làm thủ tục của các hãng VNA, Bamboo, Vietravel... không còn cảnh xếp hàng dài như các ngày trước lễ.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 3.

Hiện nay có 6 hãng hàng không trong nước; 39 hãng hàng không quốc tế (12 hãng hàng không chở hàng, 27 hãng khai thác thương mại) đang khai thác thường lệ tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 4.

Lượng khách đi đến tại Cảng HKQT TSN đang tăng dần, sản lượng khách trung bình hàng ngày đạt hơn 68.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đi đến khoảng hơn 10.000 lượt, khách quốc nội đi đến khoảng 58.000 lượt khách, cho thấy tần suất bay quốc tế đang dần khôi phục, tăng trở lại theo phân bổ Slot của Cục Hàng không.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 5.

Nhân viên dịch vụ mặt đất đang hỗ trợ xe lăn cho khách cao tuổi tại một lối đi khá thông thoáng.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 6.

Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, số liệu khai thác dịp lễ Giỗ tổ từ ngày 8/4 – 10/4 vừa qua cho thấy, sản lượng khách quốc tế đi/đến có tăng nhẹ so với những ngày trước đó. Cụ thể, khách quốc tế tăng khoảng 40% -50% (từ khoảng 3.000 lượt khách tăng lên 5.000 lượt khách/chặng); khách quốc nội tăng khoảng 9% - 12% (từ khoảng 32.000 đến 35.000 lượt khách, tăng lên 37.000 đến 39.000 lượt khách/chặng). Cơ sở hạ tầng hiện tại của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vẫn đáp ứng đủ năng lực phục vụ.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 7.

Dự kiến, trong dịp lễ 30/4-1/5, sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 700 chuyến bay mỗi ngày. Trong đó, chuyến bay nội địa khoảng 600 lượt.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 8.

Đoàn viên Bùi Đỗ Quyên, giáo viên TT Đào tạo Huấn luyện Tân Sơn Nhất tham gia công tác tình nguyện hỗ trợ hành khách.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 9.

Từ 28/4-3/5, Chi đoàn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng các chi đoàn bạn ghi nhận có khoảng 100 đoàn viên tham gia tình nguyện hỗ trợ hành khách tại sân bay.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 10.

Bạn Huỳnh Trần Bảo Ngân, sinh viên năm 3, Học viện Hàng không tham gia công tác tình nguyện tại sân bay lần thứ 3. "Em được phân công trực từ 29/4-3/5. Chuyên ngành của em là Quản trị Cảng nên những dịp như thế này là cơ hội tốt để em tiếp cận thực tế", Ngân chia sẻ.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 11.

Cũng trong sáng 30/4, ghi nhận có khá nhiều đoàn khách du lịch khởi hành, một tín hiệu vui cho ngành du lịch.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 12.

Anh Nguyễn Thành Đạt (ngụ quận Bình Tân) đang làm thủ tục trực tuyến cho biết những ngày này mua được vé máy bay khá khó khăn. Hôm nay, anh bay chuyến TPHCM-Hải Phòng nhưng vẫn chưa đặt được vé khứ hồi.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 13.

Chị Vũ Thanh Hà, ngụ TP Thủ Đức cho biết: "Tôi chủ động chọn khung giờ này vì nghĩ rằng hôm qua và sáng sớm nay sẽ rất đông. Hôm nay, tôi thấy may mắn vì đi đường không bị kẹt xe và lên máy bay không gặp cảnh chen chúc. Ngoài ra tôi cũng gặp may khi đặt được vé đi Hải Phòng một cách dễ đến không ngờ".

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 14.
Tại khu vực làm thủ tục của hãng Bamboo ghi nhận đến trưa 30/4 vẫn có khá đông hành khách.
Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 15.

Khu vực làm thủ tục của Vietjet ghi nhận lượng khách đông hơn hẳn.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 16.

Phía bên trong khu vực chờ gần như kín chỗ.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 17.
Nhiều hành khách mệt mỏi, tranh thủ chợp mắt khi phải ra sân bay từ sáng sớm.
Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 18.

Giờ cao điểm quốc nội đi cao nhất khung 6h sáng với hơn 5.000 khách/giờ, các khung giờ khác trong ngày trung bình 3.000 khách/giờ.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 19.

Theo cảng hàng không Tân Sơn Nhất, dự kiến khách Quốc nội đi tăng cao trong 2 ngày 29/4 và 30/4/2022, khách Quốc nội đến tăng cao trong 2 ngày 3/5/2022 và 4/5/2022.

Hình ảnh đối lập ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 30/4 - Ảnh 20.

"Bắt đầu vào giai đoạn cao điểm Hè tháng 6/2022, khi các công trình thi công đưa vào khai thác bình thường, giới hạn điều phối 44 chuyến bay/giờ vào khung giờ ban ngày và 32 chuyến bay/giờ vào các khung giờ ban đêm", đại diện cảng hàng không cho biết.


Theo Nguyễn Dũng - Phạm Nguyễn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên