MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình hài nút giao Pháp Vân sắp đầu tư 3.200 tỷ đồng để xóa ùn tắc

21-04-2023 - 14:16 PM | Xã hội

TPO - Sau gần 10 năm chuẩn bị và thay đổi tới 3 cơ quan quản lý dự án, đến nay tuyến đường kết nối giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 để xóa ùn tắc tại nút Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) đã có kế hoạch khởi công vào tháng 6 năm nay.

Hình hài nút giao Pháp Vân sắp đầu tư 3.200 tỷ đồng để xóa ùn tắc - Ảnh 1.

Với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 vừa được đại diện UBND thành phố Hà Nội là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thông báo kế hoạch khởi công vào tháng 6/2023.

Hình hài nút giao Pháp Vân sắp đầu tư 3.200 tỷ đồng để xóa ùn tắc - Ảnh 2.

Hiện nay, mỗi dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều về Hà Nội thường xuyên ùn tắc kéo dài do phương tiện xung đột trực tiếp với Vành đai 3 tại nút Pháp Vân.

Hình hài nút giao Pháp Vân sắp đầu tư 3.200 tỷ đồng để xóa ùn tắc - Ảnh 3.

Khi nút giao Pháp Vân bị ùn tắc, xe từ cao tốc dẫn vào cũng không thể di chuyển.

Hình hài nút giao Pháp Vân sắp đầu tư 3.200 tỷ đồng để xóa ùn tắc - Ảnh 4.

Nhiều thời điểm cao tốc dẫn đến nút Pháp Vân bị ùn tắc kéo dài đến 7 km.

Hình hài nút giao Pháp Vân sắp đầu tư 3.200 tỷ đồng để xóa ùn tắc - Ảnh 5.

Toàn cảnh nút Pháp Vân ở thời điểm hiện tại.

Hình hài nút giao Pháp Vân sắp đầu tư 3.200 tỷ đồng để xóa ùn tắc - Ảnh 6.

Theo phương án cải tạo nút giao Pháp Vân đã được Tư vấn thiết kế đề xuất, ngoài xây tuyến đường kết nối với Vành đai 3 trên cao bằng cầu cạn, tại làn xe đi bằng ở nút giao Pháp Vân (đường màu đỏ) dự án sẽ làm hầm vượt.

Hình hài nút giao Pháp Vân sắp đầu tư 3.200 tỷ đồng để xóa ùn tắc - Ảnh 7.

Sau khi hoàn thiện dự án, nút giao Pháp Vân có mục tiêu sẽ giảm được ùn tắc.

Hình hài nút giao Pháp Vân sắp đầu tư 3.200 tỷ đồng để xóa ùn tắc - Ảnh 8.

Cùng với đó, dự án cũng có mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam, Đông Nam thành phố Hà Nội.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong , dự án đường kết nối giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, 10 năm trước đây từng được nhà đầu tư mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư còn lại của dự án, tuy nhiên đã không được Bộ GTVT chấp thuận. Tiếp đến Cục Đường bộ Việt Nam (trước đây là Tổng Cục đường bộ) đã đề xuất triển khai bằng nguồn vốn đầu tư ngân sách; về sau UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất Chính phủ tiếp nhận dự án từ đại diện Bộ GTVT để xây dựng nút giao kết hợp cải tạo hệ thống tuyến đường kết nối đồng bộ.

Theo kế hoạch dự án đường kết nối giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng (nguồn ngân sách) dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ thiết kế dự đã được trình các cấp có thẩm quyền, tuyến đường có chiều dài khoảng 3,4km, điểm đầu giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (lý trình Km184+100), điểm cuối giao với Vành đai 3 (lý trình Km169+100), mặt cắt ngang nền đường điển hình 60m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 31,05ha.

Dự án có kế hoạch khởi công vào tháng 6/2023, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025.


Theo Trọng Đảng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên