MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Châu Á lấy phải chồng tệ bạc vũ phu, quyết "lội ngược dòng" để làm lại cuộc đời khi là mẹ đơn thân

21-03-2024 - 22:16 PM | Sống

Cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc chưa được bao lâu thì Lưu Vĩnh lộ mặt.

Lê Yến San từng là mỹ nhân đình đám Cbiz. Cô cũng là Hoa hậu Châu Á đầu tiên và từng là 1 trong những người đẹp bách niên ATV. Thế nhưng cuộc đời Lê Yến San biến động đầy sóng gió chỉ vì người đàn ông mà cô chọn làm chồng.

Lê Yến San sinh ra trong 1 gia đình bình thường ở Hong Kong (Trung Quốc). Tuy gia đình không giàu có nhưng rất thuận hòa, hạnh phúc.

Hoa hậu Châu Á lấy phải chồng tệ bạc vũ phu, quyết

Nàng Tây Thi vạn người mê

Vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của Yến San đã lọt mắt xanh một đạo diễn. Ông thuyết phục cô gia nhập làng giải trí.

Thời gian đầu cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tình cờ ATV lại tổ chức cuộc thi Hoa hậu Châu Á, để rút ngắn con đường đi đến danh vọng, Lê Yến San đăng ký tham gia cuộc thi. Không ngờ, cô đạt giải cao nhất với vương miện Hoa hậu.

Trong phút chốc, Lê Yến San leo lên đỉnh cao trở thành ngôi sao tiềm năng. Cô rất đắt show và là cái tên ăn khách trong nhiều bộ phim.

Khi sự nghiệp đang thăng hoa thì cô bất ngờ quyết định kết hôn với Lưu Vĩnh. Cả 2 bén duyên sau khi hợp tác chung phim.

Thời điểm ấy Lưu Vĩnh được đánh giá là "không xứng" với Lê Yến San. Anh từng trải qua cuộc hôn nhân thất bại, thậm chí còn có tin đồn Lưu Vĩnh bạo hành vợ cũ.

Hoa hậu Châu Á lấy phải chồng tệ bạc vũ phu, quyết

Lưu Vĩnh từng là tay chơi khét tiếng

Thế nhưng Yến San phớt lờ mọi cảnh báo vì lúc ấy cô đang ngập tràn trong tình yêu. Cô kết hôn với Lưu Vĩnh năm 1992.

Cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc chưa được bao lâu thì Lưu Vĩnh lộ mặt. Anh ta vô cùng gia trưởng, ép vợ phải từ bỏ sự nghiệp ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm. Cuối cùng, Lê Yến San đã khuất phục, vì chồng, vì gia đình cô từ bỏ nghiệp diễn.

Khi cô đang mơ mộng về cuộc sống yên bình thì chồng cô ngày càng quá đáng. Truyền thông tung tin Lưu Vĩnh qua lại với 1 sao nữ. Khi đó vợ chồng Yến San đã có 2 con. Trong khi cô hết lòng với gia đình, chăm lo cho chồng con thì Lưu Vĩnh vẫn không bỏ được tật ăn chơi.

Hoa hậu Châu Á lấy phải chồng tệ bạc vũ phu, quyết

Yến San gạt bỏ quá khứ làm lại tất cả khi đã là mẹ đơn thân của 2 con

Vì các con, Lê Yến San nhẫn nhịn nhưng sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn nhất định. Không những ngoại tình, Lưu Vĩnh còn động tay động chân với vợ. Yến San đành ly hôn và nhận nuôi 2 con nhỏ. Trên tòa án, Lưu Vĩnh khóc lóc xin lỗi vợ con nhưng đã quá muộn, Yến San đã quyết bước đi không nhìn lại.

Điều cô hài lòng nhất là có thể được nuôi con bằng chính khả năng của mình, bắt đầu cuộc sống mới tự do.

Năm 2007, Lê Yến San trở lại làng giải trí với sự động viên của các con. Cô bắt đầu từ vị trí một người dẫn chương trình, làm việc nghiêm túc và hăng say, như thể đang trở lại thời thanh xuân đầy mồ hôi, nước mắt của mình.

Trong sự phát triển cùng guồng quay của làng giải trí, Lê Yến San ngược dòng đi lên, vất vả trong 10 năm để có được sự nghiệp vững chắc trở lại. Năm 2017, TVB đã ký hợp đồng với Lê Yến San. Cô có được vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hong Kong như Mười hai truyền thuyết và Pháp chính tiên phong.

Nhìn lại cuộc đời của mình, từ khi sinh ra trong một gia đình bình thường đến từng bước trở nên nổi tiếng, Lê Yến San đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong và giờ đây cuối cùng cô cũng đã vượt qua được chính mình.

Hoa hậu Châu Á lấy phải chồng tệ bạc vũ phu, quyết

Dù là mẹ đơn thân nhưng Lê Yến San nuôi dậy các con nên người, trưởng thành ngoan ngoãn.

Lê Yến San từng chia sẻ: "Con gái thường bảo tôi còn trẻ, nên ăn mặc đẹp để ra ngoài gặp gỡ bạn mới, tìm hạnh phúc cho riêng mình".

Yến San cho biết mỗi lần đi xem mắt cô đều cởi mở, chân thành, không ngại ngùng hay tự đặt rào cản. Cô cũng không còn ám ảnh về hôn nhân đổ vỡ nhưng vẫn chờ 1 người tâm đầu ý hợp chứ không vội vàng tái hôn hoặc cần dựa dẫm vào 1 người đàn ông khác.

Năm nay đã bước vào độ tuổi trung niên, Lê Yến San đã buông bỏ quá khứ và từ lâu không còn quan tâm đến những gì đã qua. Giống như bước ra khỏi bụi trần, Lê Yến San trở lại đầy mạnh mẽ và tự tin. Cô tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, sống tự do thoải mái bên gia đình và các con.

Dù là mẹ đơn thân nhưng Lê Yến San nuôi dậy các con nên người, trưởng thành ngoan ngoãn. Sau này, con trai Lê Yến San trở thành giám đốc điều hành một công ty, còn con gái trở thành tiếp viên hàng không.

Ai nói ly hôn là bất hạnh, quan trọng trong cuộc hôn nhân ấy bạn đã từng hết mình cố gắng thì việc kết thúc thứ không còn có thể níu giữ là điều cần thiết.

Theo VV

Phụ nữ số

Trở lên trên