MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Hà Kiều Anh U50 vóc dáng cực nóng bỏng, bí quyết tránh xa lão hóa liên quan đến 1 thứ thức uống

07-01-2024 - 09:57 AM | Lifestyle

Đây là bí quyết để nàng hậu làm đẹp từ sâu bên trong.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hà Kiều Anh là một trong số những nàng hậu được đánh giá là xinh đẹp và nóng bỏng bậc nhất.

Đặc biệt, Hoa hậu Hà Kiều Anh còn được mệnh danh là một trong những "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" khi cùng chồng sở hữu khối tài sản trị giá ngàn tỷ, với nhiều bất động sản sang trọng, xe hơi tiền tỷ... Được biết, ông xã của Hoa hậu Việt Nam 1992 là chủ tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Hoa hậu Hà Kiều Anh U50 vóc dáng cực nóng bỏng, bí quyết tránh xa lão hóa liên quan đến 1 thứ thức uống- Ảnh 1.
Hoa hậu Hà Kiều Anh U50 vóc dáng cực nóng bỏng, bí quyết tránh xa lão hóa liên quan đến 1 thứ thức uống- Ảnh 2.

Hoa hậu Việt Nam năm 1992 - Hà Kiều Anh.

Ở tuổi U50, Hà Kiều Anh vẫn sở hữu nhan sắc và vóc dáng cân đối đáng ghen tỵ. Nói về bí quyết chống lão hóa của mình, nàng hậu tiết lộ bản thân dành rất nhiều thời gian để chăm sóc da. Cô thường xuyên thực hiện các liệu trình nâng cơ mặt, tái tạo da để ngày càng trẻ hóa.

Hàng ngày, cô thực hiện một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp tập thể dục. Trước khi ra đường, Hà Kiều Anh không quên sử dụng kem chống nắng, trước khi đi ngủ không quên đắp mặt nạ.

Hoa hậu Hà Kiều Anh U50 vóc dáng cực nóng bỏng, bí quyết tránh xa lão hóa liên quan đến 1 thứ thức uống- Ảnh 3.
Hoa hậu Hà Kiều Anh U50 vóc dáng cực nóng bỏng, bí quyết tránh xa lão hóa liên quan đến 1 thứ thức uống- Ảnh 4.

Hoa hậu Hà Kiều Anh là một trong những "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" khi cùng chồng sở hữu khối tài sản trị giá ngàn tỷ.

Ngoài ra, "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" còn có thói quen uống một ly rượu sâm panh mỗi ngày. Đây là bí quyết để nàng hậu làm đẹp từ sâu bên trong. Việc nhâm nhi một chút sâm panh trong bữa ăn có thể kích thích đường tiêu hoá hoạt động tốt. Đây cũng là thức uống giúp làm sạch làn da, cung cấp độ ẩm cho da được tốt hơn.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống rượu sâm panh?

Brad Dieter, huấn luyện viên dinh dưỡng trả lời trên tờ Eatthis rằng: Nếu bạn định uống rượu thì rượu sâm panh có thể là lựa chọn lành mạnh hơn so với các loại đồ uống có cồn khác. Rượu sâm panh dù là rượu nhưng tiêu thụ hợp lý cũng có thể đem đến cho cơ thể không ít lợi ích. Giống như Nữ hoàng Elizabeth, bà có thói quen mỗi ngày đều uống một ly sâm panh trước khi đi ngủ và sống thọ 96 tuổi.

Dưới đây là những lợi ích mà bạn nhận được khi thưởng thức sâm panh một cách lành mạnh.

- Giúp làm đẹp da

Bác sĩ da liễu Marina Peredo cho biết trên tờ NYPost rằng: Sâm phanh giải độc da bằng các chất chống oxy hóa và axit tartaric giúp làm đều màu da. Đối với những người có làn da dầu, đặc tính chống vi khuẩn của nó còn giúp trị mụn.

- Cung cấp nhiều chất chống oxy hóa

Rượu sâm panh được làm từ nho, có nghĩa là nó cũng chứa một số chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này giúp giữ cho mạch máu khỏe mạnh, ngăn ngừa cục máu đông và thúc đẩy quá trình lưu thông máu tốt hơn. Chúng cũng làm giảm cholesterol xấu.

Hoa hậu Hà Kiều Anh U50 vóc dáng cực nóng bỏng, bí quyết tránh xa lão hóa liên quan đến 1 thứ thức uống- Ảnh 5.

Bữa ăn của Hoa hậu Kiều Anh thường có kèm 1 ly sâm panh.

- Tốt cho trái tim

Một nghiên cứu cho thấy sâm panh có chứa hàm lượng polyphenol cao. Đây là một chất chống oxy hóa có trong quả nho đỏ, có thể làm giảm huyết áp và ngăn ngừa các vấn đề về tim.

- Giảm calo bạn tiêu thụ trong ngày

Tanya Zuckerbrot, tác giả cuốn sách "Chế độ ăn kiêng F-Factor", cho biết: "Sâm panh không chỉ chứa ít calo mà còn làm chậm thời gian tiêu thụ thực phẩm và khiến bạn no lâu. Vì vậy, việc uống sâm panh có thể giúp bạn tiết kiệm hàng trăm calo mỗi ngày".

Lưu ý quan trọng khi dùng sâm panh

cach-chon-ly-champagne-1067x800.jpg

- Việc tiêu thụ quá nhiều rượu sâm panh có thể gây tổn hại cho cơ thể bạn. Đó là lý do tại sao bác sĩ khuyên bạn chỉ nên uống mỗi lần 1 ly, mỗi tuần chỉ nên uống 2-3 lần.

- Sâm panh có thể gây mất nước. Mất nước có thể gây ra hàng loạt tác động khó chịu, bao gồm chóng mặt, nhức đầu, đầy hơi, mệt mỏi và buồn nôn... do đó không nên lạm dụng.

- Người dang dùng thuốc, có bệnh nền, phụ nữ mang thai... nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Theo Đậu Đậu

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên