MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hoa quả Trung Quốc

Nhập nhèm xuất xứ hoa quả, người tiêu dùng nhận “trái đắng”

Nhập nhèm xuất xứ hoa quả, người tiêu dùng nhận “trái đắng”

30/05/2020 20:20

Người tiêu dùng như vào “ma trận” khi hoa quả Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt, còn trái cây Việt lại “đóng giả” hàng ngoại.

Táo ứa mật vàng rực, hàng Tàu đội lốt lừa chị em sành điệu

Táo ứa mật vàng rực, hàng Tàu đội lốt lừa chị em sành điệu

07/11/2019 17:07

Quả táo mật vàng óng của Trung Quốc được bày bán la liệt đang gây sốt trên thị trường có giá dao động 180.000-250.000 đồng/kg. Song, không ít đầu mối trà trộn, đội lốt đây là táo vàng nhập khẩu từ Mỹ, Nhật để lừa người mua.

Quả lạ đen thui, quên nỗi sợ hàng Tàu chị em lùng ăn làm đẹp

Quả lạ đen thui, quên nỗi sợ hàng Tàu chị em lùng ăn làm đẹp

14/09/2019 13:16

Không phải hạt màu hồng hay màu đỏ, loại lựu lạ của Trung Quốc có hạt đen xì như hạt trân châu đang được các chị em ráo riết lùng mua về ăn để giữ dáng, đẹp da, chống lão hoá…

Bán hoa quả Trung Quốc nói hàng Việt: 'Tội gì không nói'

Bán hoa quả Trung Quốc nói hàng Việt: 'Tội gì không nói'

11/07/2019 10:27

Theo chị Hương, do tâm lý của khách không thích mua hoa quả Trung Quốc nên việc chị giới thiệu đó là hàng Việt là để dễ bán và được giá hơn.

Bốn loại đào Trung Quốc ngập chợ, chị em mua về làm trà giải nhiệt

Bốn loại đào Trung Quốc ngập chợ, chị em mua về làm trà giải nhiệt

05/07/2019 08:38

Đào Trung Quốc đang bán ngập chợ với đủ các loại khác nhau, từ đào trơn giòn cho đến những quả đào siêu to khổng lồ nặng cả cân. Có loại đào giá rẻ chị em đua nhau mua về làm trà đào giải nhiệt.

Nông sản nhập khẩu “đội lốt” hàng Việt: Cần xử lý mạnh tay

Nông sản nhập khẩu “đội lốt” hàng Việt: Cần xử lý mạnh tay

16/11/2018 15:06

Trước hiện tượng nông sản nhập khẩu “đội lốt” hàng Việt diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát tình trạng này.

Dưa lưới, dưa vàng Trung Quốc gắn mác hàng Việt Nam đổ bộ các chợ đầu mối

Dưa lưới, dưa vàng Trung Quốc gắn mác hàng Việt Nam đổ bộ các chợ đầu mối

18/06/2018 08:05

Đến hẹn lại lên, vào thời gian giữa nửa năm trở về cuối năm, các loại dưa Trung Quốc lại ồ ạt đổ vào Việt Nam như dưa lưới, dưa vàng và thậm chí là dưa lê.

Người Trung Quốc nhận xét gì về trái cây, rau Việt Nam?

Người Trung Quốc nhận xét gì về trái cây, rau Việt Nam?

18/05/2018 20:23

4 triệu tấn hoa quả (tương đương 100 tỷ nhân dân tệ) là những gì thị trường Trung Quốc đang cần. Cơ hội nào cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đối với thị trường lớn như Trung Quốc?

Lê Hàn Quốc giá rẻ giật mình, vừa mua vừa ngại

Lê Hàn Quốc giá rẻ giật mình, vừa mua vừa ngại

12/12/2017 14:07

Trên các chợ mạng rao bán lê Hàn Quốc với mức giá rẻ bèo, chỉ 40.000 đồng/kg. Tại siêu thị lớn đều bán lê Hàn Quốc giá “sốc” 49-69.000 đồng/kg. Trong khi lê Hàn Quốc tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu giá đắt gấp 3 lần, khiến người tiêu dùng nghi ngờ.

Ăn chảnh hàng ngoại: Tranh mua táo héo, nho rụng, dưa sứt vỏ

Ăn chảnh hàng ngoại: Tranh mua táo héo, nho rụng, dưa sứt vỏ

19/10/2017 07:26

Táo héo Hàn Quốc, nho sữa lìa cành, nho héo cuống, dưa Hàn sứt vỏ,... đọc lên đã biết chất lượng thế nào, song những loại quả nhập ngoại này vẫn được các bà nội trợ Hà thành săn mua do giá siêu rẻ, thậm chí có loại giá còn rẻ hơn hoa quả Trung Quốc.

Xoài bao tử chấm mắm 'thần thánh': Dân ghiền ăn vặt ngày hết 1 tạ

Xoài bao tử chấm mắm 'thần thánh': Dân ghiền ăn vặt ngày hết 1 tạ

10/09/2017 21:38

Không phải xoài dầm chua ngọt hay xoài lắc muối ớt, món xoài bao tử bé bằng lòng bàn tay chấm mắm Thái hiện mới là món ăn vặt khiến chị em phát sốt, rủ nhau mua về nhấm nháp.

Hoa quả Trung Quốc đội lốt hàng Việt được tiêu thụ thế nào?

Hoa quả Trung Quốc đội lốt hàng Việt được tiêu thụ thế nào?

16/07/2017 14:54

Tuy nhập khẩu với số lượng lớn nhưng trên thị trường, chẳng ai thấy bóng dáng của những loại hoa quả Trung Quốc, vậy chúng được tiêu thụ ở đâu và bằng cách nào?

100% hoa quả Trung Quốc được kiểm dịch, tại sao dân không dám ăn?

100% hoa quả Trung Quốc được kiểm dịch, tại sao dân không dám ăn?

15/07/2017 10:30

Mặc dù Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ NNPTNT khẳng định: 100% hoa quả Trung Quốc đều được kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu, nhưng người tiêu dùng Việt vẫn rất e ngại, thậm chí không dám ăn. Do bị “tẩy chay”, lượng hoa quả Trung Quốc về chợ đã giảm nhiều và tiêu thụ rất chậm.

Sức ép lớn với nông sản Việt

Sức ép lớn với nông sản Việt

28/11/2016 13:44

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định về biểu thuế nhập khẩu hàng hóa thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2016 - 2018. Trong đó, từ năm 2018 hàng trăm mặt hàng, đặc biệt rau quả Trung Quốc sẽ “đổ bộ” vào Việt Nam với thuế suất 0%. Điều này cũng gián tiếp tạo nên sức ép lên thị trường nông nghiệp trong nước trong bối cảnh hoa quả nhập ngoại sẽ “thống trị” thị trường.

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Hoa quả Trung Quốc với thuế 0% có thể làm phức tạp thị trường Việt Nam!

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Hoa quả Trung Quốc với thuế 0% có thể làm phức tạp thị trường Việt Nam!

29/10/2016 08:51

“Tôi nghĩ việc mở cửa hàng loạt nông sản Trung Quốc vào Việt Nam chắc chắn gây sức ép lên thị trường nông nghiệp trong nước”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết.

Sáu loại quả 100% thuần Việt, ăn thoải mái không dính độc

Sáu loại quả 100% thuần Việt, ăn thoải mái không dính độc

13/09/2016 14:18

Dù Việt Nam phải nhập rất nhiều loại hoa quả, đặc biệt là từ Trung Quốc, do không trồng được hoặc trái mùa vụ, song, theo lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), có những loại quả Việt Nam không bao giờ phải nhập khẩu.

Táo đá đỏ rực: Hàng lạ, chị em xiêu lòng

Táo đá đỏ rực: Hàng lạ, chị em xiêu lòng

12/09/2016 21:48

Chỉ to bằng quả mận tam hoa nhưng lại có màu đỏ vàng, mùi thơm hấp dẫn, loại táo đá mini nhìn qua hệt như táo rockit New Zealand, được người bán quảng cáo là thơm ngon, giòn ngọt, nhưng giá chưa bằng một nửa táo rockit.

Tám loại hoa quả Trung Quốc nhập về Việt Nam nhiều nhất

Tám loại hoa quả Trung Quốc nhập về Việt Nam nhiều nhất

01/09/2016 09:27

Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), hiện có rất nhiều loại hoa quả Trung Quốc nhập về Việt Nam. Trong đó, táo, cam, quýt, dưa vàng, hồng, lựu… là những loại quả được nhập về nhiều nhất với số lượng lên đến hàng trăm ngàn tấn mỗi năm.

Hoa quả Trung quốc đội lốt hàng Việt: Tiểu thương nói có, quản lý bảo không

Hoa quả Trung quốc đội lốt hàng Việt: Tiểu thương nói có, quản lý bảo không

08/08/2016 08:18

Nhiều loại trái cây Trung Quốc như cam, lê, táo, mận… đang xuất hiện nhiều trên thị trường với mác hàng Việt Nam. Nhưng cơ quan chức năng cho rằng, số lượng nhập đang giảm.

11.000 tấn dưa vàng Trung Quốc: Dân Việt tráng miệng hết veo

11.000 tấn dưa vàng Trung Quốc: Dân Việt tráng miệng hết veo

27/05/2016 08:18

Chỉ tính riêng tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), năm 2015, 11.000 tấn dưa lưới vàng Trung Quốc được nhập về Việt Nam. Tất cả đều gắn mác "dưa nội" và người dân đã mua về làm món ăn tráng miệng hàng ngày.

Trở lên trên