MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của dự án cao tốc hơn 11.000 tỉ đồng

15-03-2022 - 09:09 AM | Xã hội

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan là tuyến đường huyết mạch của miền Trung

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan là tuyến đường huyết mạch của miền Trung

Chủ đầu tư cùng chính quyền huyện Hoà Vang, công an, bộ đội đang vận động người dân địa phương để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của dự án để có thể thông xe vào quý II/2022.

Liên quan đến bài viết "Tại sao tuyến cao tốc hơn 11.000 tỉ đồng nối Đà Nẵng - Huế chưa thể thông xe?", ngày 15/3, ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng Kỹ thuật – Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – là đơn vị chủ đầu tư dự án cao tốc La Sơn – Tuý Loan, cho biết đang phối hợp với chính quyền xã Hoà Bắc (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) ra quân vận động, tuyên truyền người dân sống dọc tuyến không cản trở thi công, bàn giao mặt bằng để hoàn thiện công đoạn cuối cùng là lắp rào chắn.

Theo ông Khánh, dự án đã hoàn thiện 99% và chỉ còn hơn 1,6 km đường cần lắp rào chắn để hoàn thành 100% dự án.

 Hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của dự án cao tốc hơn 11.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan đã hoàn thiện 99%.

"Đây là những điểm cắt của các tuyến đường dân sinh tự phát mà người dân mở. Trong những ngày qua, chính quyền xã Hoà Bắc cùng công an, bộ đội và ban ngành đã cùng nhau đến từng nhà dân để vận động bà con bàn giao mặt bằng để sớm lắp rào chắn.

Từ ngày 11/3 đến nay, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân. Chỉ trong 3 ngày đã có hơn 1 km mặt bằng được bàn giao, chúng tôi đã lắp rào chắn hoàn thiện tại các vị trí này. 600 m còn lại, chúng tôi sẽ hoàn thiện trong những ngày tới", ông Khánh cho biết.

 Hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của dự án cao tốc hơn 11.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Chủ đầu tư dự án cùng chính quyền xã Hoà Bắc vận động người dân chấp hành, bàn giao mặt bằng để dựng rào chắn, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của dự án.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hoà Bắc (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng), cho biết theo thống kê có 41 vị trí vướng mặt bằng trên tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã do người dân tự mở. UBND xã đã đến từng nhà vận động và hỗ trợ chủ đầu tư xử lý được 34 vị trí.

Liên quan đến thời điểm tổ chức thông xe, đưa dự án vào khai thác, ông Khánh nói, dự kiến ngay khi hoàn thành lắp đặt hết rào chắn 2 bên cao tốc sẽ báo cáo Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền để thông xe dự án.

 Hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của dự án cao tốc hơn 11.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Công nhân đang lắp đặt những đoạn rào chắn cuối cùng trên tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan.

"Chậm nhất trong quý II/2022, dự án sẽ được thông xe để phục vụ người dân. Đây là tuyến đường quan trọng của miền Trung nên Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh mong muốn sớm đưa vào vận hành, nhằm phát triển kinh tế cho các địa phương.

Được biết, tuyến cao tốc La Sơn (tỉnh Thừa Thiên Huế) nối Tuý Loan (TP Đà Nẵng) được khởi công vào tháng 12/2013 và dự kiến đưa vào khai thác vào tháng 12/2018, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư 11.500 tỉ đồng, là tuyến cao tốc huyết mạch của miền Trung đặc biệt là 2 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Tuyến cao tốc này khi đưa vào khai thác sẽ phá vỡ tuyến đường độc đạo Quốc lộ 1A.


https://soha.vn/hoan-thien-nhung-cong-doan-cuoi-cung-cua-du-an-cao-toc-hon-11000-ti-dong-20220315071122455.htm

Theo Đình Thức

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên