MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàng gia Anh thay đổi ra sao sau sự ra đi của Hoàng thân Philip?

21-04-2021 - 22:35 PM | Sống

Chuyên gia của The Independent Mary Dejevsky nhận định, thể chế của chế độ quân chủ Anh hiện đã ổn định hơn nhiều so với một số thời điểm của thế kỷ 20.

Chia sẻ với Izvestia, bà Dejevsky cho rằng, sự ra đi của Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ không làm lung lay thể chế này, nhưng sẽ đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển giao quyền lực cho các thế hệ trẻ.

“Từ quan điểm thực tế, việc Hoàng thân Philip qua đời không mang lại bất kỳ sự phức tạp nào cho tương lai của thể chế này. Nữ hoàng Anh vẫn ở trên ngai vàng. Quyền thừa kế vẫn được bảo vệ trừ khi xảy ra sửa đổi hiến pháp nào đó, quyền lực sẽ đến tay Thái tử Charles và sang Hoàng tử William, người sẽ giao quyền lực cho con trai mình là Hoàng tử George”, bà Dejevsky nói.

Hoàng gia Anh thay đổi ra sao sau sự ra đi của Hoàng thân Philip? - Ảnh 1.
Linh cữu của Hoàng thân Philip được đặt bên dưới hầm mộ hoàng gia ở nhà nguyện St George. (Ảnh: AP)

Chuyên gia của The Independent nói thêm, nhưng điều này không có nghĩa là sự ra đi của Công tước Edinburgh sẽ không ảnh hưởng gì, cho đến khi kết thúc triều đại nữ hoàng Anh sẽ xuất hiện trước công chúng một mình hoặc với các thành viên nhỏ tuổi hơn trong gia đình. Về mặt trực quan, điều này có nghĩa là quá trình chuyển đổi sang thế hệ tiếp theo đã bắt đầu.

Theo các chuyên gia, hiện nay chế độ quân chủ có vẻ an toàn hơn nhiều so với trước đây ở một số bước ngoặt của thế kỷ 20 như cuộc khủng hoảng năm 1936 với sự thoái vị của vua Edward VIII, sự chia ly của Thái tử Charles và Công nương Diana vào năm 1992 cũng như cái chết tiếp theo sau đó của bà.

“Cuộc phỏng vấn mà Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle dành cho Oprah Winfrey vào tháng 3 vừa qua đã làm tổn thương hoàng gia Anh một chút, nhưng nó không là gì so với những cuộc khủng hoảng trước đó”, bà Dejevsky nhận định.

“Khối thịnh vượng chung của các quốc gia với tư cách là một nhóm các quốc gia có liên hệ với lịch sử thuộc địa của Anh cũng có vẻ ổn định. Không có vấn đề nào thực sự cấp bách, chẳng hạn như nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi hay chế độ người da trắng ở Rhodesia (nay là Zimbabwe) đã tạo ra xung đột trong Khối thịnh vượng chung trong quá khứ.

Hơn nữa, sự chú ý ngày càng tăng của Vương quốc Anh đối với Khối thịnh vượng chung sau khi rời Liên minh châu Âu (EU) có nghĩa là London đang hành xử cẩn thận hơn để không làm đảo lộn cán cân quyền lực”, chuyên gia của The Independent nhấn mạnh.

Hoàng thân Philip, hay còn được gọi là Công tước Edinburgh, qua đời ở tuổi 99 vào ngày 9/4. Ông kết hôn cùng Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1947 và đã góp phần không nhỏ vào việc “hiện đại hóa” Hoàng gia Anh.

Lễ tang chính thức của Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II diễn ra tại nhà nguyện St.George Chapel trong sân của Lâu đài Windsor hôm 17/4.

Theo di nguyện của hoàng thân, xe chở quan tài là một ôtô hiệu Land Rover mà ông yêu thích khi còn sống. Chiếc xe đã được hoán cải đặc biệt và được sơn màu xanh quân đội trước khi nhận nhiệm vụ.

Lễ tang kéo dài trong 50 phút với 1 phút mặc niệm được tổ chức trên toàn quốc. Hàng loạt đạn đại bác được bắn đi và chuông nhà thờ rung trên toàn nước Anh để tưởng nhớ Hoàng thân.

Theo Thanh Bình

Infonet

Trở lên trên